1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhìn bài học Ukraine, 3 nước NATO xây công sự kiên cố dọc biên giới với Nga

Quốc Đạt

(Dân trí) - Estonia, Latvia và Lithuania ký thỏa thuận xây dựng công sự phòng thủ chung dọc theo đường biên giới dài hơn 700km giữa các nước này với Nga và Belarus.

Nhìn bài học Ukraine, 3 nước NATO xây công sự kiên cố dọc biên giới với Nga - 1

Estonia, Latvia và Lithuania ký thỏa thuận xây dựng công sự phòng thủ chung dọc theo đường biên giới dài hơn 700km giữa các nước này với Nga và Belarus (Ảnh: Bộ Quốc phòng Estonia).

Được ký kết tại thủ đô Riga của Latvia, thỏa thuận có mục tiêu "là ngăn chặn và bảo vệ trước mối đe dọa quân sự nếu cần thiết", theo tuyên bố ngày 19/1 từ Bộ Quốc phòng Estonia.

"Chiến sự của Nga ở Ukraine cho thấy ngoài thiết bị, đạn dược và nhân lực, các cơ sở hạ tầng phòng thủ ở biên giới cũng cần thiết để bảo vệ Estonia từ mét đầu tiên", Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur cho biết.

Tuyên bố của 3 nước không đưa ra thông tin chi tiết về chi phí, vị trí cụ thể đặt công sự hoặc lịch trình xây dựng, nhưng đi kèm hình ảnh mô phỏng công sự hình chữ T và boong-ke.

Giá trị của các tuyến phòng thủ vững chắc đã trở nên rõ ràng hơn sau khi cuộc phản công vào năm ngoái của Ukraine thất bại trước hàng rào công sự nhiều lớp bao gồm chiến hào, mương chống tăng, chướng ngại vật "răng rồng" và hàng nghìn quả mìn.

Kế hoạch của 3 nước Baltic này đòi hỏi sự linh hoạt khi chưa có xung đột xảy ra.

"Trong thời bình, khu vực bảo vệ không đặt chất nổ, dây thép gai hay các chướng ngại vật khác", tuyên bố nêu. Tuy nhiên, "một mạng lưới các điểm hỗ trợ và đường phân phối sẽ được thiết lập".

Nhìn bài học Ukraine, 3 nước NATO xây công sự kiên cố dọc biên giới với Nga - 2

Đồ họa mô phỏng thiết kế công sự phòng thủ chung của các nước Baltic, theo kế hoạch mới (Ảnh: X/Bộ Quốc phòng Estonia).

Kế hoạch này sẽ được "thực hiện với sự hợp tác của cộng đồng địa phương và theo thỏa thuận với chủ sở hữu đất".

Ba nước Baltic đưa ra thông báo kế hoạch xây dựng tuyến phòng thủ chung trong bối cảnh báo Bild hôm 14/1 đưa tin, lực lượng vũ trang Đức đang chuẩn bị cho kịch bản xung đột giữa Nga và NATO, với lo ngại cuộc chiến có thể nổ ra vào năm 2025.

Trước thông tin của Bild, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nói: "Tôi không có gì để bình luận trước bài báo của Bild. Gần đây, báo này thường xuyên đăng tải nhiều tin lá cải và không đúng sự thật".

Theo War Zone