1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhiều nhà tài trợ của đảng Cộng hòa chống lưng cho bà Hillary Clinton

(Dân trí) - Theo thống kê từ New York Times, ngày càng có nhiều nhà tài trợ từng rót tiền cho các ứng viên đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ chuyển sang chống lưng cho bà Hillary Clinton, ứng viên của đảng Dân chủ, thay vì cho chính ứng viên của đảng Cộng hòa là tỷ phú Donald Trump.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton (Ảnh: Medium)
Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton (Ảnh: Medium)

Theo New York Times, trong những năm bầu cử điển hình, những nhà tài trợ từng hỗ trợ tài chính cho các ứng viên trong một đảng bị loại khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng sau các cuộc bầu cử sơ bộ sẽ chuyển sang rót tiền cho ứng viên còn lại của chính đảng đó để người này tiếp tục “so găng” cùng ứng viên đảng đối lập Dân chủ.

Tuy nhiên, cuộc bầu cử năm nay thì không như vậy. Theo số liệu được công bố hồi tháng 6 của Ủy ban bầu cử liên bang, trong số những nhà tài trợ đã chi ít nhất 200 USD cho các ứng viên Jeb Bush, John Kasich, Chris Christie và Lindsey Graham trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, số người chuyển sang rót tiền cho bà Clinton, ứng viên đảng Dân chủ, nhiều hơn số người tài trợ cho ông Trump, ứng viên đảng Cộng hòa.

Theo đó, bà Clinton đã nhận được 2,2 triệu USD từ các nhà tài trợ từng quyên tiền cho các ứng viên bị loại khỏi cuộc đua sơ bộ của đảng Cộng hòa, trong khi ông Trump chỉ nhận được hơn 600.000 USD từ những nhà tài trợ kiểu này. Điều này ngược lại so với những mùa bầu cử trước đó tại Mỹ vì thông thường, các nhà tài trợ của đảng Cộng hòa sẽ rót rất nhiều tiền cho ứng viên tổng thống của đảng này, thay vì cho ứng viên của đảng Dân chủ.

Mới đây, bà Susan Collins, thượng nghị sỹ kỳ cựu của đảng Cộng hòa tại bang Maine, đã tuyên bố không bỏ phiếu cho tỷ phú Trump trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Quyết định này của bà Collins được cho là sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều đảng viên Cộng hòa khác, đặc biệt là những người vẫn còn hoài nghi về khả năng trở thành tổng thống Mỹ của ông Trump.

Thành Đạt

Theo NYT