1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Nhiều cựu tổng thống yêu cầu Mỹ rút Cuba khỏi danh sách "tài trợ khủng bố"

Thanh Thành

(Dân trí) - Nhiều cựu tổng thống từ khắp nơi trên thế giới đã cùng ký tên vào một lá thư gửi cho Tổng thống Joe Biden yêu cầu chính phủ Mỹ rút Cuba ra khỏi danh sách "các nước tài trợ khủng bố".

Nhiều cựu tổng thống yêu cầu Mỹ rút Cuba khỏi danh sách tài trợ khủng bố - 1

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9/2023 (Ảnh: Reuters).

Những nhân vật ký tên vào lá thư này bao gồm các cựu tổng thống và thủ tướng ở châu Mỹ Latinh, châu Âu, châu Phi và châu Á. Trong nội dung thư, họ gọi việc để Cuba trong danh sách này là "một biện pháp cưỡng chế khó có thể biện minh được trong thế kỷ 21".

Cuba bị liệt vào danh sách "các quốc gia tài trợ cho khủng bố" dưới thời Tổng thống Donald Trump, đảo ngược nỗ lực của người tiền nhiệm Barack Obama nhằm xóa Cuba khỏi danh sách này như một phần của quá trình khôi phục quan hệ ngoại giao vào năm 2015.

Lá thư được gửi đi chỉ vài tháng trước khi ông Biden kết thúc nhiệm kỳ nhưng nội dung yêu cầu này đã từng được nói đến nhiều.

Theo những người ký tên, bao gồm các cựu tổng thống Colombia Ernesto Samper, Dilma Rousseff của Brazil, Cristina Fernandez de Kirchner của Argentina, Jose Rodriguez Zapatero của Tây Ban Nha, Evo Morales của Bolivia và Rafael Correa của Ecuador, việc liệt Cuba là một quốc gia "tài trợ cho khủng bố" không chỉ là "một biện pháp cưỡng chế khó có thể biện minh trong thế kỷ 21", mà còn góp phần gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng có mà đất nước này đang phải trải qua và cuộc di cư sau đó.

Báo El Pais cho biết, trong bức thư những người ký tên nêu rõ lý do yêu cầu xóa tên Cuba vĩnh viễn khỏi "danh sách đen" trên là "dựa trên lời kêu gọi nhân đạo mạnh mẽ nhằm cải thiện tình hình của hàng triệu người vô tội".

Và họ lập luận rằng, "chúng tôi có niềm tin sâu sắc rằng Chính phủ Cuba thực sự cam kết chống khủng bố và ủng hộ hòa bình trong khu vực và thế giới".

Bức thư nhấn mạnh, "quyết định bất công này" tác động đến "các nhóm dễ bị tổn thương nhất của người dân Cuba, những nhóm người gần đây đã bị ảnh hưởng bởi tác hại của đại dịch, và ngày càng trầm trọng hơn do thiếu thuốc men và thiết bị để đối phó với tình trạng khẩn cấp".

Bức thư cũng đặc biệt nhấn mạnh đến cuộc khủng hoảng kinh tế mà đất nước này đang trải qua, xem đây là "một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trên thế giới", hiện đang "ở thời điểm khó để phục hồi".

Theo El Pais