1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ loại 5 tổ chức khỏi danh sách đen khủng bố toàn cầu

Thanh Thành

(Dân trí) - Mỹ sẵn sàng loại 5 nhóm cực đoan, tất cả được cho là không còn tồn tại, khỏi danh sách các tổ chức khủng bố toàn cầu, gồm một số tổ chức từng gây ra mối đe dọa đáng kể ở châu Á, châu Âu và Trung Đông.

Mỹ loại 5 tổ chức khỏi danh sách đen khủng bố toàn cầu - 1

Các thành viên của nhóm ly khai Basque ETA năm 2011 (Ảnh: Reuters).

Theo AP, các tổ chức này bao gồm nhóm ly khai Basque ETA, giáo phái Aum Shinrikyo của Nhật Bản, nhóm Do thái cực đoan Kahane Kach và hai nhóm Hồi giáo từng hoạt động ở Israel, Palestine và Ai Cập.

Mặc dù các nhóm này đã không còn hoạt động, nhưng quyết định này nhạy cảm về mặt chính trị này của chính quyền Tổng thống Joe Biden và các quốc gia mà các tổ chức này hoạt động, có thể làm bùng nổ làn sóng chỉ trích của các nạn nhân và gia đình của họ.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo quyết định với Quốc hội hôm 13/5, trong bối cảnh nước này đang bùng nổ một cuộc tranh luận ngày càng gây chia rẽ về việc liệu Lực lượng Vệ binh Cách mạng bán quân sự của Iran có nên hoặc có thể bị loại khỏi "danh sách đen" hay không. Những người ủng hộ cho rằng, đây là một phần nỗ lực nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran đang chết dần chết mòn. Tuy nhiên, vấn đề này đã không được đề cập trong thông báo hôm 13/5.

Trong một thông báo riêng tới các nghị sĩ, Bộ Ngoại giao cho biết, 5 nhóm sẽ chính thức bị loại bỏ khỏi danh sách khủng bố khi các quyết định được công bố trên Cơ quan Đăng ký Liên bang, dự kiến vào tuần tới.

Bản sao các thông báo, tất cả đều được Ngoại trưởng Antony Blinken ký vào hôm 11/5. Trong một tuyên bố, ông Blinken khẳng định, nguyên nhân chung để Washington đưa ra quyết định lần này là dựa trên đánh giá hành chính đối với các chỉ định theo luật định kỳ 5 năm một lần.

Đó là việc xem xét liệu các nhóm này có còn hoạt động hay không, liệu chúng có thực hiện các hành động khủng bố trong vòng 5 năm trước đó hay không và việc loại hoặc giữ lại trong danh sách này có vì lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ hay không. Theo luật, ngoại trưởng Mỹ có thể loại bỏ các nhóm mà ông khẳng định là không còn phù hợp với tiêu chí.

Việc các nhóm này được loại khỏi danh sách cũng giúp họ thoát một loạt các biện pháp trừng phạt kèm theo, bao gồm việc đóng băng tài sản và cấm đi lại cũng như cấm bất kỳ người Mỹ nào cung cấp cho nhóm hoặc các thành viên bất kỳ hỗ trợ vật chất nào. Trước đây, cung cấp hỗ trợ vật chất đã được định nghĩa rộng rãi bao gồm hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật, trong một số trường hợp, thậm chí là chăm sóc y tế.

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, quyết định lần này chỉ được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của các nghị sĩ vài tháng trước về việc liệu có nên tiến hành các đánh giá mới nhất trong 5 năm hay không.

Các nhóm trên được chỉ định là tổ chức khủng bố nước ngoài vào năm 1997 và vẫn nằm trong danh sách trong 25 năm qua.

Trước đó, có 15 nhóm bị xóa khỏi danh sách.

Theo SCMP