1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản trao công hàm, yêu cầu Nga xin lỗi vụ tạm giữ tổng lãnh sự

Minh Phương

(Dân trí) - Tokyo đã trao công hàm phản đối và yêu cầu Moscow xin lỗi, sau khi phía Nga tạm giữ và lệnh trục xuất Tổng lãnh sự của Nhật Bản tại Vladivostok với cáo buộc gián điệp.

Nhật Bản trao công hàm, yêu cầu Nga xin lỗi vụ tạm giữ tổng lãnh sự - 1

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno (Ảnh: Kyodo).

Giới chức Nhật Bản ngày 27/9 mạnh mẽ lên tiếng phản đối việc Nga tạm giữ Tổng lãnh sự của Nhật Bản tại Vladivostok, ông Motoki Tatsunori, với cáo buộc gián điệp.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno mô tả việc Nga bắt giữ ông Tatsunori là "không thể chấp nhận được" và cáo buộc FSB sử dụng biện pháp cưỡng chế đối nhà ngoại giao này.

"Hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy nhà ngoại giao của chúng tôi liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như phía Nga cáo buộc. Trong trường hợp này, tổng lãnh sự của chúng tôi bị đưa đi trong tình trạng bịt mắt, không thể cử động", ông Matsuno nói.

Ông cho biết thêm, hiện ông Tatsunori đã được trả tự do và phải rời Nga muộn nhất là vào ngày 28/9.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Nga đã trao công hàm phản đối việc bắt giữ Tổng lãnh sự Tatsunori, cho rằng đây là hành động vi phạm Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng triệu tập Đại sứ Nga tại Tokyo và đề nghị Moscow đưa ra lời xin lỗi chính thức.

Nga hiện chưa phản hồi đề nghị trên của Nhật Bản.

Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 26/9 thông báo tạm giữ ông Motoki Tatsunori với cáo buộc gián điệp.

"Chúng tôi đã tạm giữ một nhà ngoại giao của Nhật Bản bị phát hiện mua thông tin mật về hợp tác giữa Nga với một quốc gia khác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương", FSB cho hay.

FSB cũng cáo buộc nhà ngoại giao Nhật Bản tìm cách khai thác thông tin về "tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây" đến vùng Primoriye.

Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố ông Tatsunori là nhân vật không được chào đón và buộc phải rời Nga trong vòng 48 giờ.

Theo Moscow Times