1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản quyết chi ngân sách kỷ lục để đối phó Triều Tiên

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản dự tính dành 48 tỷ USD ngân sách để củng cố năng lực phòng vệ trước các mối đe dọa từ Triều Tiên, trong đó có đầu tư cho các tên lửa tầm xa và hệ thống đánh chặn.


Một cuộc tập trận tên lửa của Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Một cuộc tập trận tên lửa của Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin Stars and Stripes, đề xuất Bộ Quốc phòng Nhật Bản đệ trình quốc hội có nêu: “Trong bối cảnh chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên nâng lên một nấc mới, Bộ đề nghị chi thêm ngân sách cho việc trang bị các khí tài mới cho quân đội”.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất chi ngân sách 5,26 nghìn tỷ Yên (khoảng 48 tỷ USD năm 2018 cho việc hiện đại hóa trang thiết bị quân sự đối phó Triều Tiên. Con số này tăng 2,5% so với năm ngoái.

Trong số các khí tài được Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất có hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis Ashore, tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA, hệ thống phòng không PAC-3.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng cân nhắc triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Một phần ngân sách dự kiến sẽ được dành cho việc duy trì các máy bay trinh sát Global Hawk, hai tàu khu trục cỡ nhỏ, một tàu ngầm, 6 máy bay tàng hình F-35.

Đề xuất sẽ được chuyển cho Bộ Tài chính Nhật Bản xem xét thêm trước khi trình Quốc hội phê duyệt.

Đề xuất này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa qua đảo Hokkaido của Nhật Bản. Nhật Bản đã lên án vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng là “mối đe dọa chưa từng có”.

Minh Phương

Theo RT