1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Nhật Bản: Phán quyết về vụ kiện Biển Đông phải được tuân thủ

(Dân trí) - Trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) đang diễn ra tại Mông Cổ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nói với người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường rằng trật tự quốc tế dựa trên luật pháp phải được tôn trọng và phán quyết của tòa trọng tài quốc tế đối với vụ kiện về Biển Đông phải được tuân thủ.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tham dự Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 11 tại Mông Cổ ngày 15/7. (Ảnh: AFP)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tham dự Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 11 tại Mông Cổ ngày 15/7. (Ảnh: AFP)

Theo hãng tin Kyodo, ngay từ những ngày làm việc đầu tiên tại Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 11 (ASEM 11) tại Mông Cổ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông sẽ kêu gọi các bên liên quan tôn trọng phán quyết của tòa trọng tài quốc tế.

“Điều cần thiết là phải có một giải pháp hòa bình cho các vấn đề liên quan đến Biển Đông… Chúng ta nên nhấn mạnh tầm quan trọng của các quy tắc pháp luật và giữ vững nguyên tắc không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào nhằm đơn phương làm thay đổi hiện trạng (trên Biển Đông) bằng vũ lực”, Kyodo dẫn lời ông Abe nhấn mạnh.

Kyodo cũng dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhật Bản cho hay Thủ tướng Abe đã yêu cầu người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường tôn trọng phán quyết của tòa dựa trên luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, Thủ tướng Trung Quốc nói rằng Nhật Bản không nên “thổi phồng mọi chuyện” và “can thiệp” vào các vấn đề tại Biển Đông. Ông Lý Khắc Cường cũng nhắc lại lập trường của Trung Quốc rằng phán quyết của tòa trọng tài quốc tế là không có hiệu lực và Bắc Kinh không thừa nhận phán quyết này.

Đây không phải lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Nhật Bản lên tiếng về kết quả của vụ kiện do Philippines khởi xướng tại Tòa trọng tài theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 liên quan tới yêu sách “đường chín đoạn” do Bắc Kinh tự ý vẽ ra trên Biển Đông. Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida mới đây từng khẳng định phán quyết của tòa trọng tài là tối hậu và mang tính ràng buộc pháp lý với tất cả các bên. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cũng tuyên bố sẽ giám sát chặt chẽ mọi hành động của Trung Quốc sau khi tòa ra phán quyết về vụ kiện.

Tòa trọng tài ngày 12/7 đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách “đường chín đoạn” của Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời nêu rõ không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc đòi hỏi yêu sách này.

Thành Đạt

Tổng hợp