1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản muốn Mỹ dừng bay phi cơ Osprey sau tai nạn chết người

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhật Bản bày tỏ mối lo ngại sau khi Mỹ tiếp tục vận hành máy bay V-22 Osprey sau tai nạn chết người ở gần đảo Yakushima tuần này, bất chấp đề nghị tạm dừng từ phía Tokyo.

Nhật Bản muốn Mỹ dừng bay phi cơ Osprey sau tai nạn chết người - 1

Mảnh vỡ nghi thuộc về chiếc Osprey gặp nạn trôi dạt gần một tàu cá Nhật Bản (Ảnh: Reuters),

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết, Tokyo đã chính thức đưa ra đề nghị Mỹ tạm dừng vận hành máy bay "chim ưng biển" V-22 Osprey sau vụ phi cơ này cháy động cơ, rơi xuống vùng biển gần đảo Yakushima của Nhật Bản hôm 29/11 trong khi chở theo 8 người.

Tuy nhiên, việc Mỹ vẫn tiếp tục vận hành máy bay này tại Nhật Bản đã khiến phía Tokyo bày tỏ lo ngại.

Nhật Bản, một đồng minh quan trọng của Mỹ, đã đình chỉ tất cả các chuyến bay V-22 Osprey không khẩn cấp trên lãnh thổ sau vụ tai nạn.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết đã tìm thấy ít nhất 1 nạn nhân và người này đã thiệt mạng. Chưa rõ tung tích 7 người còn lại và Nhật Bản đang tiếp tục tìm kiếm.

Lầu Năm Góc hôm 30/11 cho biết vẫn đang vận hành Osprey và họ chưa nắm được bất cứ yêu cầu chính thức nào liên quan tới việc dừng bay phi cơ này. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra.

Ông Matsuno cho biết: "Chúng tôi lo ngại rằng bất chấp những đề nghị liên tục của chúng tôi và (quân đội Mỹ) không có lời giải thích thỏa đáng, chiếc Osprey vẫn tiếp tục bay".

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa cho biết bà đã trực tiếp yêu cầu đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rahm Emanuel hôm 30/11 xác nhận sự an toàn của Osprey trước khi các chuyến bay tiếp theo được thực hiện.

Osprey được xem là máy bay có thiết kế "lai" khi có thể bay giống như trực thăng và máy bay cánh cố định. Thủy quân lục chiến Mỹ, Hải quân Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vận hành máy bay này.

Việc triển khai Osprey ở Nhật Bản đã gây tranh cãi, với những quan ngại cho rằng máy bay này dễ xảy ra tai nạn. Quân đội Mỹ và Nhật Bản trước đó từng nói rằng nó an toàn.

Trước đó, trên thế giới và Nhật Bản, đã từng xảy ra một số vụ tai nạn xảy ra với Osprey. Năm 2016, quân đội Mỹ tại Nhật Bản từng đình chỉ máy bay này một lần sau vụ nó bị rơi xuống biển.

Theo Reuters