1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản đóng cửa nhà máy hóa dầu lớn nhất nước

(Dân trí) - Tập đoàn hóa chất Nhật Bản Mitsubishi đã buộc phải ngừng hoạt động nhà máy hóa dầu lớn nhất cả nước tại tỉnh Ibaraki ở miền phía đông bắc do thiệt hại gây ra bởi trận động đất hồi tuần trước.

 
Nhật Bản đóng cửa nhà máy hóa dầu lớn nhất nước - 1
Một vụ cháy xảy ra tại nhà máy lọc dầu Cosmo ở thành phố Ichihara thuộc tỉnh Chiba sau động đất.

Nhà máy Kashima bị ngừng hoạt động là nhà máy có công suất sản xuất ethylene, một sản phẩm hóa dầu quan trọng, lớn nhất tại Nhật. Việc Kashima bị đóng cửa có ảnh hưởng tới hơn 20 công ty vốn đang sử dụng ethylene của nhà máy này.

Sau khi trận động đất mạnh 9,0 độ richter và sóng thần tấn công khu vực đông bắc Nhật Bản hôm 11/3, đường ống của nhà máy đã bị bóp méo và các cầu tàu được sử dụng để vận chuyển sản phẩm bị phá hủy.

Công tác sửa chữa đã bị cản trở do các cơn dư chấn xảy ra liên tiếp. Việc nối lại hoạt động tại nhà máy không thể thực hiện trong tương lai gần. Việc nhà máy ngừng hoạt động trong thời gian dài có thể ảnh hưởng tới sản lượng của nhiều công ty. Nhà máy Kashima sản xuất khoảng 830.000 tấn ethylene mỗi năm.

Ngoài ra, nhà máy ethylene của Công ty hóa dầu Maruzen tại tỉnh Chiba cũng phải ngừng hoạt động do thiệt hại liên quan tới động đất.

Thậm chí nếu nhà máy Maruzen được sửa chữa, không chắc liệu nó có thể nhận được naphtha, một nguyên liệu thô để sản xuất ethylene, hay không vì Maruzen trước đó nhận naphtha từ nhà máy dầu của Công ty dầu Cosmo gần đó, nơi bể dự trữ dầu đã bốc cháy sau trận động đất.

An Bình
Theo Mainichi