1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng cao chưa từng có

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 31/8 đã đề xuất mức ngân sách kỷ lục cho tài khóa 2017, trong đó có khoản chi 910 triệu USD để mua các máy bay chiến đấu tàng hình F-35, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng bành trướng trên biển.


Máy bay tuần tra chống ngầm P-3C của Nhật Bản trong một màn phô diễn (Ảnh: AP)

Máy bay tuần tra chống ngầm P-3C của Nhật Bản trong một màn phô diễn (Ảnh: AP)

Japan Times đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm nay đã đệ trình ngân sách kỷ lục 5,17 nghìn tỷ yen (51 tỷ USD) cho tài khóa 2017 bắt đầu từ 1/4 năm tới, tăng 2,3% so với tài khóa 2016. Nếu được phê chuẩn, đây sẽ là mức ngân sách cao nhất từ trước tới nay và tăng năm thứ 5 liên tiếp dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe, người đã kết thúc một thập niên cắt giảm ngân sách quốc phòng kể từ khi lên nắm quyền cuối năm 2012.

Đáng chú ý trong đề xuất ngân sách bao gồm 105,6 tỷ yen (1 tỷ USD) để nâng cấp hàng chục hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không PAC-3 của Nhật Bản để gia tăng tầm hoạt động và độ chính xác của hệ thống vào năm 2020; 14,7 tỷ yen (140 triệu USD) để mua các tên lửa đánh chặn thế hệ mới do Nhật và Mỹ hợp tác phát triển và để nâng cấp khả năng của các tàu khu trục mang chúng; 76 tỷ yen (735 triệu USD) để phát triển tàu ngầm mới với các khả năng giám sát tiên tiến trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động ở biển Hoa Đông; 74,6 tỷ yen (720 triệu USD) để đồn trú các đơn vị canh gác tại các đảo Miyakojima và Amami Oshima ở miền nam.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đề xuất khoảng 94 tỷ yen (910 triệu USD) để mua các máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-35 nhằm đảm bảo tốt hơn ưu thế trên không của Nhật Bản trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Ngoài ra, Nhật Bản cũng muốn phát triển tên lửa hạm đối không tầm xa.

Nhật Bản đang tìm cách thúc đẩy sự phòng thủ và giám sát ở vùng biển tây nam nước này giữa lúc căng thẳng ngày càng gia tăng quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Hoa Đông hiện do Tokyo kiểm soát nhưng Bắc Kinh cũng đòi chủ quyền.

Dưới thời của Thủ tướng Abe, quốc hội Nhật Bản đã thông quan luật an ninh mới hồi năm ngoái để tăng cường vai trò của quân đội và sửa đổi các hướng dẫn quốc phòng song phương với Mỹ, cho phép hợp tác sâu rộng hơn giữa hai đồng minh.

An Bình