1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng "tẩy chay" CNN

(Dân trí) - Nhà Trắng đã từ chối cử người phát ngôn và đại diện tham gia các chương trình của đài CNN. Động thái này được cho là thể hiện sự căng thẳng giữa chính quyền của tân Tổng thống Donald Trump với truyền thông.


Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Theo Tạp chí New York, Tổng thống Trump được cho là đã nói với các nhân viên Nhà Trắng rằng, ông cảm thấy bị CNN “phản bội”.

Báo Politico dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết: "Chúng tôi sẽ cử đại diện đến những nơi mà chúng tôi cho là hợp lý để thúc đẩy chương trình nghị sự của chính phủ". Trong khi đó, một phóng viên của CNN nói rằng, chính quyền của Tổng thống Trump đang tìm cách trừng phạt và cô lập CNN. Hiện các quan chức trong chính quyền của ông Trump vẫn trả lời câu hỏi phỏng vấn của CNN, tuy nhiên Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer và Cố vấn cấp cao Kellyanne Conway không xuất hiện trong các chương trình của CNN trong những tuần gần đây.

Theo Politico, hôm 30/1, phát biểu tại một sự kiện ở Đại học George Washington, Thư ký báo chí Nhà Trắng Spicer nói: “Chúng tôi sẽ không ngồi nói chuyện với những người không thực sự mong muốn mọi thứ trở nên đúng đắn”.

Lần cuối cùng quan chức trong chính quyền của ông Trump xuất hiện trong chương trình của CNN là vào hôm 8/1, khoảng gần 2 tuần trước ngày nhậm chức và vài ngày trước buổi họp báo đầu tiên của ông Trump. Trong cuộc họp báo hôm 11/1, ông Trump đã "đấu khẩu" với phóng viên của CNN khi anh này muốn đặt câu hỏi cho chủ nhân tương lai của Nhà Trắng. Ông Trump chỉ trích CNN đưa tin “bịa đặt” liên quan đến cáo buộc “dàn xếp” thông tin giữa ông và phía Nga trong chiến dịch tranh cử.

Minh Phương

Theo Politico