1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà Trắng nói mối quan hệ với Trung Quốc đáng thất vọng

(Dân trí) - Thư ký Báo chí Nhà Trắng cho rằng mối quan hệ Mỹ - Trung đáng thất vọng khi hai nước tiếp tục tranh cãi về các vấn đề liên quan tới dịch Covid-19.

Nhà Trắng nói mối quan hệ với Trung Quốc đáng thất vọng - 1

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6/5. (Ảnh: NYT)

“Hiện tại, đó là mối quan hệ đáng thất vọng, vì tổng thống từng nói ông cảm thấy thất vọng như thế nào về một số quyết định của Trung Quốc khiến tính mạng của người Mỹ gặp nguy hiểm”, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany phát biểu trong cuộc họp báo ngày 6/5.

“Tôi sẽ nêu một số vấn đề, chẳng hạn việc Trung Quốc không chia sẻ chuỗi gen cho tới khi một giáo sư ở Thượng Hải tự mình làm điều này. Và sau khi chuỗi gen được công bố, vào ngày hôm sau, phòng thí nghiệm bị đóng cửa để “cải chính”. Tổ chức Y tế Thế giới cũng chậm trễ công bố về việc lây nhiễm từ người sang người khi thông tin này không được Trung Quốc công bố đầy đủ”, bà McEnany cho biết thêm.

Trước đó, phòng thí nghiệm tại Trung tâm y tế lâm sàng công Thượng Hải đã được lệnh đóng cửa để “cải chính” vào ngày 12/1, một ngày sau khi nhóm nghiên cứu của giáo sư Zhang Yongzhen công bố trình tự bộ gen của virus corona chủng mới gây ra đại dịch Covid-19. Việc công bố dữ liệu giúp các nhà nghiên cứu phát triển bộ kit xét nghiệm virus.

Nhóm của giáo sư Zhang đã phân lập và hoàn thành nghiên cứu về trình tự bộ gene virus mới vào ngày 5/1, hai ngày trước khi Trung Quốc đưa ra thông báo chính thức về các ca viêm phổi lạ do một chủng virus mới gây ra ở Vũ Hán. Trung tâm tại Thượng Hải cùng ngày đã gửi thông tin này cho Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc và đề xuất các biện pháp phòng ngừa cũng như kiểm soát phù hợp.

Một nguồn tin tại trung tâm tiết lộ với SCMP rằng, “trung tâm không đưa ra bất kỳ lý do nào giải thích việc phòng thí nghiệm phải đóng cửa”. Theo nguồn tin, việc đóng cửa trung tâm ảnh hưởng lớn tới các nhà khoa học và quá trình nghiên cứu của họ, trong khi họ đang chạy đua với thời gian để tìm ra biện pháp giúp kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh.

Phát biểu của Thư ký Báo chí Nhà Trắng được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung đang trải qua giai đoạn căng thẳng, khi hai nước vẫn mâu thuẫn nhau về nguồn gốc của Covid-19.

Dịch bệnh khiến ít nhất 257.000 người thiệt mạng và hơn 3,6 triệu người bị lây nhiễm trên toàn thế giới. Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 73.000 ca tử vong và hơn 1,2 triệu ca nhiễm.

Tổng thống Donald Trump và một số quan chức Mỹ nghi ngờ Covid-19 thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - nơi khởi phát dịch. Tuy nhiên, Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

Thành Đạt

Theo Straitstimes