1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà thầu quốc phòng Mỹ tặng hơn 100 UAV trinh sát siêu nhẹ cho Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà thầu quốc phòng Mỹ AeroVironment vừa quyết định tặng hơn 100 máy bay không người lái (UAV) cho Ukraine.

Nhà thầu quốc phòng Mỹ tặng hơn 100 UAV trinh sát siêu nhẹ cho Ukraine - 1

UAV Quantix Recon mà Ukraine vừa được tặng (Ảnh: Gagadget).

AeroVironment, một nhà thầu quốc phòng có trụ sở tại thành phố Arlington, bang Virginia, Mỹ vừa ra thông báo sẽ tặng Bộ Quốc phòng Ukraine hơn 100 máy bay không người lái Quantix Recon.

UAV Quantix Recon là một máy bay trinh sát siêu nhẹ với trọng lượng chỉ 2,3 kg. Nhờ trọng lượng nhẹ và khả năng cất cánh thẳng đứng, nó được xem là một trong những UAV do thám và vẽ bản đồ tiện lợi nhất thế giới.

Máy bay không người lái này có khả năng thực hiện nhiệm vụ trinh sát theo một chương trình bay được cài đặt sẵn. Được trang bị 2 camera độ phân giải 18 megapixel, Quantix Recon có khả năng chụp ảnh quang học đa phổ.

Một trong những ưu điểm lớn nhất của UAV Quantix Recon là việc máy bay được điều khiển thông qua tín hiệu của hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu (GPS). Ưu điểm trên giúp UAV này có thể hoạt động bình thường cho dù đối phương có sử dụng những hình thức chế áp điện tử như gây nhiễu sóng radio.

Là một máy bay không người lái hạng siêu nhẹ, Quantix Recon có thể bay với tốc độ khá nhanh (32 km/h) ở độ cao tối đa 240 m. Với khả năng bay liên tục trong vòng 20 km hoặc 45 phút, UAV này được cho là rất phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát tình báo khẩn cấp trên chiến trường Ukraine.

Theo chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Wahid Nawabi của công ty AeroVironment, "bằng việc sử dụng những thông tin tình báo được thu thập bởi Quantix Recon, bên vận hành có thể thực hiện việc lên kế hoạch và xác minh các nhiệm vụ một cách nhanh chóng, qua đó giúp các lực lượng mặt đất của Ukraine tránh được thiệt hại".

Theo Army-technology