1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà ngoại giao Trung Quốc có thể bị truy tố vì say rượu lái xe ở Hàn Quốc

Minh Phương

(Dân trí) - Một nhà ngoại giao Trung Quốc ở Hàn Quốc đã bị từ chối sử dụng quyền miễn trừ ngoại giao sau khi say rượu, lái xe.

Nhà ngoại giao Trung Quốc có thể bị truy tố vì say rượu lái xe ở Hàn Quốc - 1

Hàn Quốc không chấp nhận quyền miễn trừ ngoại giao của nhà ngoại giao Trung Quốc lái xe khi say rượu (Ảnh: Korea Times).

Hàng tin Korea Times dẫn thông tin từ Sở cảnh sát Gwangju Seobu của Hàn Quốc hôm nay 12/7 cho biết, lãnh sự tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố này đã bị bắt gặp lái xe khi say rượu vào hôm 20/6.

Cảnh sát đã chặn nhà ngoại giao này tại một bãi đậu xe của một khu căn hộ sau khi nhận được tin báo. Kết quả kiểm tra cho thấy, nồng độ cồn trong máu của nhà ngoại giao này là 0,119%, cao hơn nhiều so với giới hạn cho phép là 0,03%.

Khi bị bắt, ông này đã đưa ra quyền miễn trừ ngoại giao. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng việc nhà ngoại giao này say rượu lái xe không liên quan đến vấn đề công vụ - một yêu cầu để được miễn trừ ngoại giao. Do vậy, cảnh sát đã chuyển vụ việc cho cơ quan công tố để xử phạt vi phạm luật giao thông đường bộ.

"Chúng tôi đã thông báo vụ việc cho Bộ Ngoại giao Hàn Quốc để kiểm tra danh tính và tình trạng của ông ấy. Bộ cho biết, hành vi của ông ấy không thực hiện khi đang làm nhiệm vụ nên không được miễn trừ ngoại giao", một điều tra viên cấp cao nói. Mặc dù vậy, nhà ngoại giao này vẫn khẳng định rằng hành vi của ông có liên quan đến công vụ vì khi đó ông mới đến thăm một người Trung Quốc đang nhập viện.

Nhà ngoại giao này có thể bị rút bằng lái xe và đối mặt với mức phạt 8.700 USD.