1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bỉ triệu hồi khẩn cấp sau khi vợ Đại sứ tại Hàn Quốc lại ẩu đả

Minh Phương

(Dân trí) - Bỉ yêu cầu Đại sứ tại Hàn Quốc Peter Lescouhier trở về nước không trì hoãn thêm nữa sau khi phu nhân của ông tiếp tục vướng vào vụ ẩu đả với một lao công ở Seoul.

Bỉ triệu hồi khẩn cấp sau khi vợ Đại sứ tại Hàn Quốc lại ẩu đả - 1

Đại sứ tại Hàn Quốc Peter Lescouhier và phu nhân (Ảnh: Getty).

Theo Politico, Bộ Ngoại giao Bỉ cho rằng, tuy mọi chuyện chưa rõ ràng, nhưng sau hai vụ lùm xùm liên quan đến phu nhân, Đại sứ Peter Lescouhier "nên lập tức trở về nước, không trì hoãn thêm". Ngoại trưởng Bỉ Sophie Wilmes cho biết, việc triệu hồi này là bởi Bỉ mong muốn duy trì mối quan hệ tốt với Hàn Quốc.

Động thái trên diễn ra sau khi bà Xiang Xueqiu, phu nhân của Đại sứ Lescouhier, tiếp tục vướng vào lùm xùm ẩu đả với một lao công không lâu sau vụ tát nhân viên bán hàng ở Seoul.

Theo truyền thông Hàn Quốc, trong vụ việc mới nhất xảy ra hôm 5/7, bà Xiang lời qua tiếng lại và ẩu đả với nhân viên quét dọn tại một công viên ở Seoul vì người này không may để chổi chạm vào người bà. Nhân viên lao công được cho là đã đẩy ngã bà Xiang, trong khi bà Xiang tát vào mặt người lao công.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sau đó chỉ ra một thông cáo ngắn gọn nói rằng giới chức nước này sẽ tiếp tục kiểm chứng thông tin và sẽ có biện pháp cứng rắn với bất cứ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Hồi tháng 4, bà Xiang từng vướng vào lùm xùm tát một nhân viên bán hàng ở Seoul. Bà đã bị cảnh sát triệu tập nhưng được miễn truy cứu hình sự do có quyền miễn trừ ngoại giao. Sau vụ việc đó, Bộ Ngoại giao Bỉ đã quyết định sẽ chấm dứt nhiệm kỳ của Đại sứ Peter Lescouhier vào mùa hè này. Trước khi xảy ra lùm xùm mới, theo kế hoạch, vợ chồng Đại sứ Peter Lescouhier sẽ về nước vào cuối tháng 7.