1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhà ngoại giao cấp cao của Nga qua đời tại khách sạn Thổ Nhĩ Kỳ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một nhà ngoại giao cấp cao của Nga đã bị phát hiện qua đời trong một khách sạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi ông không tới dự cuộc họp theo lịch trình dự kiến.

Nhà ngoại giao cấp cao của Nga qua đời tại khách sạn Thổ Nhĩ Kỳ - 1

Ông Nikolai Kobrinets, người đứng đầu bộ phận hợp tác toàn châu Âu của Bộ Ngoại giao Nga (Ảnh: Newsweek).

Newsweek đưa tin, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đang điều tra về cái chết của ông Nikolai Kobrinets, 61 tuổi, người đứng đầu bộ phận hợp tác toàn châu Âu của Bộ Ngoại giao Nga.

Trước đó, các đồng nghiệp của ông Kobrinets cho biết ông không tới dự một cuộc họp theo lịch trình vào sáng 13/10.

Ông sau đó bị phát hiện đã qua đời trong phòng khách sạn ở quận Taksim, thành phố Istanbul. Báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nguồn tin nói rằng, các cuộc điều tra ban đầu cho thấy ông có thể đã thiệt mạng vì bị đau tim. Chưa có thông tin chính thức về việc này.

Thi thể của nhà ngoại giao này đã được đưa đến nhà xác của Viện Pháp y ở Bahçelievler Yenibosna, Istanbul để khám nghiệm tử thi. Ngoài ra, cảnh sát đang kiểm tra phòng khách sạn của ông để tìm dấu vân tay, cũng như xem xét các đoạn video từ camera an ninh.

Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Nga xác nhận ông Kobrinets đã qua đời, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết về nguyên nhân.

Bộ Ngoại giao Nga mô tả ông là một "nhà ngoại giao tài năng", người đã "cống hiến cả cuộc đời làm việc của mình để bảo vệ lợi ích chính sách đối ngoại của đất nước". Ông đã được trao Huân chương Vì Tổ quốc cũng như bằng khen của tổng thống.

"Ký ức tươi sáng về ông Nikolai sẽ mãi mãi còn trong trái tim chúng ta", thông báo viết.

Đây không phải là lần đầu tiên một nhà ngoại giao Nga qua đời ở Thổ Nhĩ Kỳ. Vào tháng 12/2016, Đại sứ Nga tại Ankara, Andrei Karlov, đã thiệt mạng sau khi bị hung thủ Mevlut Altintas đâm trọng thương tại một cuộc triển lãm ảnh. Vào năm 2021, 5 người bị kết án tù chung thân vì tội giết người liên quan tới cái chết của ông Karlov.

Theo Newsweek