1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phần Lan trục xuất 9 nhà ngoại giao Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Phần Lan thông báo trục xuất 9 nhà ngoại giao tại đại sứ quán Nga ở Helsinki với cáo buộc họ liên quan đến các hoạt động tình báo.

Phần Lan trục xuất 9 nhà ngoại giao Nga - 1

Một sĩ quan cảnh sát đứng gác bên ngoài đại sứ quán Nga ở Helsinki, Phần Lan năm 2022 (Ảnh: Reuters).

"Hành động của họ trái với công ước Vienna về quan hệ ngoại giao", văn phòng tổng thống Phần Lan nêu rõ trong tuyên bố hôm 6/6, đồng thời cho biết họ sẽ thông báo cho đại sứ Nga về vụ trục xuất.

Quyết định trục xuất 9 nhà ngoại giao Nga được đưa ra tại cuộc gặp giữa Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và ủy ban cấp bộ về chính sách đối ngoại và an ninh của nước này.

Các nước láng giềng Bắc Âu gồm Na Uy và Thụy Điển cũng trục xuất các nhà ngoại giao Nga trong những tháng gần đây vì cho rằng họ thực chất là sĩ quan tình báo.

Moscow đã phủ nhận việc các nhà ngoại giao của họ tham gia vào các hoạt động tình báo, đồng thời đáp trả bằng cách trục xuất các nhà ngoại giao Na Uy và Thụy Điển. Việc Phần Lan chính thức gia nhập NATO hồi tháng 4 cũng khiến Nga lo ngại.

Trước quyết định kết nạp Phần Lan của NATO, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cáo buộc liên minh quân sự này "đe dọa lợi ích quốc gia và an ninh" của Nga, đồng thời chỉ trích nỗ lực của NATO trong việc mở rộng biên giới của tổ chức tới gần lãnh thổ Nga.

Theo Reuters