1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người viết bài phát biểu cho vợ tỷ phú Trump từ chức sau bê bối "đạo văn"

(Dân trí) - Nữ trợ lý soạn bài phát biểu cho bà Melania Trump, vợ ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump, ngày 20/7 đã lên tiếng nhận trách nhiệm về bài phát biểu bị nghi đạo văn và xin từ chức.

Vợ tỷ phú Trump dính nghi án "đạo văn" phát biểu của Đệ nhất phu nhân Michelle

Bà Meredith McIver (trái) là người chuyên viết diễn văn trong công ty của tỷ phú Donald Trump (Ảnh: PRweb)
Bà Meredith McIver (trái) là người chuyên viết diễn văn trong công ty của tỷ phú Donald Trump (Ảnh: PRweb)

New York Times cho biết, Meredith McIver, nữ nhân viên kỳ cựu chuyên viết diễn văn trong công ty của tỷ phú Donald Trump, đồng thời là người chắp bút cho bài phát biểu gây tranh cãi của bà Melania, ngày 20/7 đã chính thức lên tiếng xin lỗi và nhận trách nhiệm về việc “lỡ” đưa hai đoạn trong bài phát biểu của Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama cách đây 8 năm vào bài phát biểu của bà Melania tại đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa hôm 19/7.

Khi giải trình về vụ việc, bà Mclver, cho biết bà và bà Trump đã cùng nhau chuẩn bị bài phát biểu trên. Qua điện thoại, bà Trump đã nói rằng bà rất khâm phục Đệ nhất phu nhân Michelle Obama và đọc cho Mclver nghe một số đoạn trong bài phát biểu của bà Obama để làm ví dụ.

“Tôi đã viết chúng ra và sau đó gộp luôn cùng những đoạn khác trong bản thảo mà cuối cùng trở thành bài phát biểu chính thức”, bà Mclver nói.

“Tôi đã không kiểm tra bài phát biểu của bà Obama. Đây là sai lầm của tôi và tôi cảm thấy thật kinh khủng trước những rắc rối mà tôi đã gây ra cho bà Melania, cho gia đình ông Trump cũng như bà Obama. Không thể nói hết sự tổn hại ở đây”, bà Mclver nói thêm.

Bà Melania Trump phát biểu tại đại hội đảng Cộng hòa hôm 19/7 (Ảnh: NPR)
Bà Melania Trump phát biểu tại đại hội đảng Cộng hòa hôm 19/7 (Ảnh: NPR)

Bà Mclver nói rằng đã nộp đơn xin từ chức nhưng ông Trump và gia đình ông từ chối đơn của bà. Mclver cho biết ông Trump an ủi bà rằng “nhiều người mắc phải những sai lầm vô tội và chúng ta cần phải học hỏi cũng như phát triển từ những sai lầm đó”.

Bà Mclver, 65 tuổi, từng là đồng tác giả trong một số cuốn sách của ông Trump. Sau khi sự cố xảy ra và nhận được sự cảm thông từ phía gia đình ông Trump, bà nói: “Cho đến bây giờ, hơn bao giờ hết, tôi vẫn luôn tự hào vì được làm việc cho gia đình tuyệt vời này”.

Ngày 20/7, tỷ phú Donald Trump chính thức được chọn làm ứng viên đại diện cho đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống vào cuối năm nay. Ông sẽ đón nhận đề cử này và có bài phát biểu trước toàn thể đại hội vào ngày 21/7.

Thành Đạt

Tổng hợp