1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người ủng hộ ông Trump tẩy chay đề cử ngoại trưởng Mỹ

(Dân trí) - Những người ủng hộ ông Donald Trump không đồng tình với đề xuất của tân tổng thống đắc cử về việc chọn ông Mitt Romney, ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2012 đồng thời là người phản đối ông Trump gay gắt trong chiến dịch tranh cử trước đây, vào vị trí ngoại trưởng Mỹ trong nhiệm kỳ tới.

Cựu ứng viên tổng thống Mỹ Mitt Romney (Ảnh: Gage Skidmore)
Cựu ứng viên tổng thống Mỹ Mitt Romney (Ảnh: Gage Skidmore)

Theo CNN, bà Kellyanne Conway, một trong những trợ lý thân cận nhất của ông Trump và là quản lý chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, đã tiết lộ về cơn giận dữ của những người ủng hộ tỷ phú New York đối với đề cử cho vị trí cao nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ. Trước đó, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống đắc cử Trump có thể sẽ mời ông Mitt Romney vào ghế ngoại trưởng trong nội các mới.

“Nhận được hàng loạt tin nhắn gửi riêng và cả trên mạng xã hội về ông Mitt Romney. Những người trung thành với ông Trump cảnh báo về việc lựa chọn ông Romney làm ngoại trưởng”, bà Conway viết trên trang Twitter cá nhân, đồng thời đính kèm theo bài báo đăng trên tờ Politico với nội dung nói về sự bất bình của những cử tri ủng hộ ông Trump đối với cựu Thống đốc bang Massachusetts Romney.

Các nguồn tin thân cận với đội ngũ chuyển giao quyền lực của tân tổng thống đắc cử cho biết ông Romney, một trong những người chỉ trích ông Trump kịch liệt nhất trong giai đoạn bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa dù cả hai cùng là thành viên của một đảng, cũng tỏ ra hứng thú với chức ngoại trưởng Mỹ. Có nguồn tin còn cho rằng ông đang cạnh tranh ngầm với ông Rudy Giuliani, một người trung thành với ông Trump, cho vị trí quan trọng này.

Về phần mình, bà Conway cho biết những thông tin mà bà chia sẻ trên mạng xã hội cũng là những gì bà trao đổi với ông Trump và ông Mike Pence - phó Tổng thống đắc cử. “Tôi bị choáng ngợp bởi số lượng và tần suất các tin nhắn bất mãn mà người dân gửi về cho mình, họ dùng những từ như “kẻ phản bội” (nhằm vào ông Romney). Tôi đã liên lạc với tổng thống đắc cử và phó tổng thống đắc cử về việc này”, bà Conway cho biết thêm.

Ông Romney từng là ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa năm 2012 nhưng đã thất bại trước đối thủ bên đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Barack Obama. Hiện ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc sẽ bổ nhiệm ai làm ngoại trưởng Mỹ, trong khi một số chức vụ quan trọng khác trong nội các mới đã được công bố gần đây.

Thành Đạt

Tổng hợp