1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quyền lực ngầm của vợ cựu Thủ tướng Malaysia Najib

(Dân trí) - Từng được coi là người phụ nữ quyền lực nhất Malaysia, bà Rosmah Mansor, vợ cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, bị cho là nắm quyền lực ngầm, tác động lớn đến công việc điều hành chính phủ của chồng.


Bà Rosmah Mansor (Ảnh: Malaysia Online)

Bà Rosmah Mansor (Ảnh: Malaysia Online)

Đầu tháng này, ngay trước khi trở thành tâm điểm của cuộc điều tra bê bối tham nhũng 4,5 tỷ USD, phu nhân cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak khẳng định bà không bao giờ can thiệp vào các công việc điều hành chính phủ của chồng.

"Tôi muốn nói với quý vị rằng, tôi chưa bao giờ can thiệp vào công việc của Thủ tướng, đặc biệt những công việc liên quan đến chính phủ. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại liên hệ tôi với công việc của chồng tôi. Hãy xem Youtube, tất cả những điều xuyên tạc về tôi thật đáng sợ, đó là tất cả những gì mà họ đang làm", hãng tin Bernama dẫn lời bà Rosmah hôm 6/5, vài ngày trước khi ông Najib thất bại trong cuộc tổng tuyển cử.

Bà Rosmah cũng nói thêm: "Đừng nghĩ là tôi kiểm soát ông ấy, công việc của tôi là chăm sóc cho chồng con, gia đình. Tôi chăm lo cho gia đình mình, trong khi chồng tôi chăm lo cho nhân dân".

Song có lẽ những khẳng định này không thể thay đổi những thành kiến trước đây của nhiều người Malaysia về người phụ nữ từng được coi là quyền lực nhất Malaysia.

Người phụ nữ thâu tóm quyền lực


Vợ chồng ông Najib (Ảnh: Reuters)

Vợ chồng ông Najib (Ảnh: Reuters)

Bà Rosmah sinh năm 1951 tại Kuala Pilah, một thị trấn nhỏ ở bang Negeri Sembilan. Bà học ngành xã hội học và nhân chủng học tại một trường đại học công lập địa phương, trước khi học thạc sĩ tại Đại học bang Louisiana ở Mỹ. Bà kết hôn với ông Najib năm 1987 khi ông còn là Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia. Lúc này cả hai đều đã trải qua một cuộc hôn nhân.

Dư luận cho rằng, bà Rosmah nắm quyền lực ngầm lớn chi phối cựu Thủ tướng Najib trong các công việc điều hành chính phủ.

Năm 2013, chính phủ của ông Najib từng hứng chỉ trích vì việc quyết định để phu nhân thủ tướng, người không nắm bất cứ chức vụ nào trong chính quyền, đại diện chính phủ tham dự một hội nghị cấp cao về kinh doanh ở Qatar. Đây là một trong số các chuyến công du nước ngoài mà bà Rosmah đảm nhiệm.

Bà Rosmah cũng được các quan chức trong chính phủ tháp tùng, trong khi chi phí của các chuyến đi bằng chuyên cơ chính phủ cũng do ngân sách quốc gia chi trả.

Trong một chia sẻ mới đây trên Facebook, con gái riêng của bà Rosmah, Azrene Ahmad, cũng thừa nhận bà Rosmah đàn áp ông Najib, thực hiện những phi vụ mà chính ông Najib không hay biết.

Lối sống xa hoa


Bà Rosmah sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu đồ sộ. (Ảnh: NST)

Bà Rosmah sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu đồ sộ. (Ảnh: NST)

Trước khi cảnh sát phát hiện và thu giữ hàng trăm túi xách hàng hiệu cùng 72 vali tiền trong nhà riêng của vợ chồng cựu Thủ tướng Najib, bà Rosmah từng được biết đến là người phụ nữ với lối sống xa hoa.

Reuters năm ngoái dẫn nguồn tin từ Mỹ cho biết, bà Rosmah đã dùng hơn 27 triệu USD từ quỹ quốc gia chỉ để mua một chiếc vòng kim cương.

Ngoài bộ sưu tập kim cương, đồng hồ hàng hiệu, bà Rosmah được cho là cũng sở hữu bộ sưu tập túi xách hàng hiệu với mỗi chiếc có giá dao động từ 12.000 USD đến 300.000 USD.

Thời báo Phố Wall dẫn một báo cáo cũng nói rằng, bà Rosmah đã chi tổng cộng ít nhất 6 triệu USD cho việc mua quần áo, giày dép, trang sức qua thẻ tín dụng trong giai đoạn từ năm 2008-2015.

Cũng liên quan đến lối sống xa hoa của bà Rosmah, hãng tin The National cho biết, bà Rosmah bỏ 1.200 Ringgit (330 USD) cho mỗi lần mời thợ tới nhà làm tóc trong khi lương tối thiểu của người dân Malaysia chỉ khoảng 900 Ringgit/tháng.

Minh Phương

Tổng hợp