1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người phụ nữ Nga chết gục sau khi bệnh viện trả về vì âm tính với Covid-19

(Dân trí) - Giới chức Moscow được cho là đang điều tra cái chết của một phụ nữ trên băng ghế bên ngoài nhà riêng ngay sau khi bà được xuất viện vì âm tính với Covid-19, hãng tin Moscow Times cho biết.

Người phụ nữ Nga chết ngay khi bệnh viện trả về vì âm tính với Covid-19
Người phụ nữ Nga chết gục sau khi bệnh viện trả về vì âm tính với Covid-19 - 1
Người phụ nữ tử vong ngay sau khi được xuất viện. (Ảnh: Youtube)

Theo hãng tin Moscow Times, kênh truyền hình REN TV của Nga ngày 20/4 đăng tải một đoạn video trích xuất từ camera an ninh cho thấy, một người phụ nữ trong có vẻ đau đớn và tử vong không lâu sau khi được xuất viện vì âm tính với Covid-19.

Nguồn tin xác định người phụ nữ này là bà Yelena Chuklova, 48 tuổi. Ren TV dẫn thông tin từ cơ quan y tế Văn phòng thị trưởng Moscow cho biết, người phụ nữ này nhập viện hôm 17/4 với các triệu chứng nghi là viêm phổi.

Một ngày sau đó, bà được xuất viện do có kết quả âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, theo video trích xuất từ camera an ninh tại lối ra vào tòa nhà nơi bà sinh sống, ngay khi được bệnh viện trả về, bà Yelena có dấu hiệu đau đớn. Những người hàng xóm đã gọi xe cấp cứu, song khi xe đến nơi khoảng 11 phút sau đó thì bà Yelena đã tắt thở. Hiện giới chức Moscow đã mở cuộc điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân tử vong của người phụ nữ này. Ủy ban điều tra Moscow hiện từ chối bình luận.

Kết quả khám nghiệm tử tho cho thấy, bà tử vong do suy tim. Cơ quan y tế Văn phòng Thị trưởng Moscow cho biết, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy bệnh nhân tử vong do viêm phổi hay các bệnh truyền nhiễm khác.

Nga hiện đã ghi nhận gần 53.000 ca mắc Covid-19, trong đó 456 trường hợp đã tử vong. Moscow hiện là tâm dịch ở Nga với hơn 29.000 ca nhiễm bệnh. Giới chức Nga cho biết, nước này đã làm xét nghiệm Covid-19 cho khoảng 2,14 triệu người trên toàn quốc.

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng, Nga vẫn chưa đến đỉnh dịch và trong hai tuần tới, các bệnh viện trên khắp nước Nga sẽ được bổ sung thêm giường bệnh.

Minh Phương
Theo Moscow Times