1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người phụ nữ khiến tổng thống Hàn Quốc điêu đứng trở lại Seoul

(Dân trí) - Bà Choi Soon-Sil, bạn thân của Tổng thống Park Geun-Hye, đồng thời là người phụ nữ khiến nhà lãnh đạo Hàn Quốc rơi vào vòng xoáy bê bối và phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức, đã từ Anh trở lại thủ đô Seoul vào hôm nay, 30/10.


Bà Choi Soon-sil, nhân vật trung tâm của vụ bê bối, là bạn thân của Tổng thống đương nhiệm Park Geun-Hye (Ảnh: Yonhap)

Bà Choi Soon-sil, nhân vật trung tâm của vụ bê bối, là bạn thân của Tổng thống đương nhiệm Park Geun-Hye (Ảnh: Yonhap)

Koreatimes dẫn lời luật sư Lee Kyung-jae của bà Choi Soon-Sil cho biết người phụ nữ này đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc vào lúc 7h30 sáng nay, 30/10 (theo giờ địa phương).

Trước đó, luật sư Lee tiết lộ với báo giới rằng, bà Choi sẽ tổ chức một cuộc họp báo trong ngày hôm nay, tuy nhiên thông tin mới nhất được công bố cho hay cuộc họp báo này đã bị hoãn lại do bà Choi cần thêm thời gian để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài từ Anh về Hàn Quốc.

Trước đó, báo chí Hàn Quốc đưa tin rằng Tổng thống Park Geun-Hye đã để cho người bạn gái thân thiết, bà Choi Soon-sil, xem bản thảo các tài liệu mật, trong đó có bài phát biểu của bà từ trước và sau khi đắc cử tổng thống, và dường như cố vấn cho tổng thống về một số vấn đề chính trị nhạy cảm dù bà này không giữ chức vụ công nào trong chính phủ.

“Bà Choi trở lại Hàn Quốc để hợp tác với cuộc điều tra của các công tố viên. Bà ấy sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra”, luật sư Lee nhấn mạnh.

“Bà Choi bị kiệt sức sau chuyến bay dài, vì thế bà đề nghị các công tố viên cho thêm một ngày nghỉ ngơi để chăm sóc sức khỏe”, luật sư Lee cho biết thêm. Trong khi đó, các công tố viên Hàn Quốc cho biết bà Choi sẽ bị triệu tập thẩm vấn ngay trong ngày hôm nay.

Vụ việc trên đã khiến Tổng thống Park Geun-Hye vấp phải “làn sóng” phản đối dữ dội từ công chúng Hàn Quốc dù trước đó, trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 25/10, bà Park đã cúi đầu xin lỗi người dân về việc đã tham khảo ý kiến bà Choi đối với các bài phát biểu quan trọng. Mặc dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng bà Choi chính là người đứng đằng sau, sử dụng mối quan hệ với tổng thống để gây ảnh hưởng lên các tập đoàn lớn nhằm vận động quyên góp cho hai quỹ phi lợi nhuận do bà sáng lập.

Hôm qua, 29/10, hàng nghìn người biểu tình đã tiến hành một cuộc tuần hành thắp nến ở thủ đô Seoul kêu gọi Tổng thống Park Geun-hye từ chức, đồng thời yêu cầu nhà lãnh đạo Hàn Quốc phải công bố đầy đủ mức độ quan hệ với bà Choi và liệu bà này có được hưởng lợi gì từ mối quan hệ đó hay không.

Thành Đạt

Tổng hợp