1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Người chỉ trích Tổng thống Mỹ Bush giành giải Nobel kinh tế

(Dân trí) - Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển hôm qua đã tuyên bố trao tặng giải Nobel kinh tế 2008 cho giáo sư người Mỹ Paul Krugman, vinh danh các công trình nghiên cứu của ông về quy luật thương mại và các hoạt động kinh tế.

Đây là năm thứ 8 liên tiếp và là lần thứ 40, giải thưởng này về tay một người Mỹ.

 

Ủy ban xét giải Nobel nhấn mạnh nghiên cứu của giáo sư Krugman đã đem lại các lý thuyết giúp giải thích ảnh hưởng của thương mại tự do, toàn cầu hóa và các động lực đằng sau việc đô thị hóa trên toàn cầu.

 

"Ông đã hợp nhất các lĩnh vực nghiên cứu rải rác trước đây về thương mại quốc tế và địa lý kinh tế," Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển nói.

 

Giáo sư Krugman hy vọng khoản tiền thưởng 1,4 triệu USD sẽ không làm thay đổi cuộc sống của ông quá nhiều.

 

Paul Krugman được coi là cha đẻ của thuyết học mới về trao đổi tự do mậu dịch. Ông khai thác khái niệm gọi là "lợi thế kinh tế nhờ quy mô" – hay nói một cách khác, sản xuất càng nhiều thì giá thành càng rẻ.

 

Từ khái niệm này, giáo sư Paul Krugman giải thích tại sao dân số sống tại các thành phố lớn ngày một gia tăng, những hoạt động kinh tế tương tự như nhau thường tập trung cùng một chỗ.

 

Giáo sư Krugman, 55 tuổi, hiện đang giảng dạy tại Đại học Princeton nổi tiếng của Mỹ. Trước Princeton, ông từng thỉnh giảng ở nhiều trường đại học quốc tế lớn như Yale Stanforf MIT (Mỹ) hay Đại học Kinh tế London (Anh).

 

Giáo sư Krugman cũng là người nổi tiếng khi vào thời  kỳ châu Á thịnh vượng, ông là người đầu tiên cảnh báo khủng hoảng tiền tệ ở khu vực trước năm 1997 và cảnh báo này đã ứng nhiệm.

 

Từ năm 2000 ông thường xuyên có bài tham luận trên “Thời báo New York”.

 

Dự kiến trong tháng 10 này, Giáo sư Paul Krugman sẽ có một bài diễn văn tại cuộc hội thảo nghiên cứu những thách thức cho Việt Nam. Hội thảo mang tên "Việt Nam và Đông Á trong bối cảnh toàn cầu hoá” được Đại học Princeton tổ chức trong hai ngày 17-18/10.

 

Người chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Bush

 

Giáo sư Paul Krugman nổi tiếng là người chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Tổng thống George W. Bush và cho rằng chính sách kinh tế của ông Bush là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay.

 

Phát biểu sau khi có tuyên bố ông đoạt giải, ông Krugman bình luận về những cố gắng để ngăn chặn khủng hoảng tài chính toàn cầu: "Tôi bớt sợ hãi một chút so với cuối tuần trước".

 

"Chúng ta đang chứng kiến cuộc khủng hoảng trầm trọng như cuộc khủng hoảng ở châu Á hồi thập niên 1990. Cuộc khủng hoảng này có những nét giống cuộc Đại Suy thoái," ông nói.

 

Giải thưởng trao cho ông Krugman là giải cuối cùng trong số 6 giải Nobel được công bố trong năm nay.

 

Nobel kinh tế không phải là giải được định ra từ đầu mà được Ngân hàng Trung ương Thụy Điển đề xuất vào năm 1968 để tưởng nhớ ông Alfred Nobel.

 

Nguyễn Viết

Theo Reuters, BBC

Dòng sự kiện: Giải Nobel 2008