1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp, Đức chia nhau giải Nobel Y học 2008

(Dân trí) - Hai nhà khoa học Pháp phát hiện virút HIV chia sẻ giải Nobel y học 2008 với một đồng nghiệp người Đức nghiên cứu virút HPV, một loại virút liên quan tới ung thư cổ tử cung.

Barré-Sinoussi và Montagnier - những người kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân AIDS

 

Nhóm chuyên gia Pháp gồm hai khoa học gia Francoise Barré-Sinoussi và Luc Montagnier được nhận giải do phát hiện mang tính nền tảng liên quan tới virút gây ra bệnh AIDS.

 

Trong trích dẫn được công bố, Hội đồng Nobel nói các phát hiện này là hết sức quan trọng trong việc cho phép các nhà khoa học bắt đầu hiểu cơ chế sinh học của một virút vốn tiếp tục gây mối hiểm hoạ y tế trên phạm vi toàn cầu.

 

Pháp, Đức chia nhau giải Nobel Y học 2008  - 1
Francoise Barre-Sinoussi  

Công trình của hai nhà khoa học Pháp đưa tới việc phát hiện ra các phương pháp chẩn đoán các bệnh nhân bị nhiễm bệnh và quan trắc các sản phẩm máu, giúp hạn chế sự lan tỏa của dịch bệnh.

 

Phát hiện cũng đưa tới các phương pháp trị liệu mới.

 

Hơn 25 triệu người đã chết vì HIV/AIDS kể từ năm 1981. Còn trên phạm vi toàn cầu, hơn 33 triệu người đang chung sống với HIV.

 

Pháp, Đức chia nhau giải Nobel Y học 2008  - 2
Luc Montagnier 

Hiện vẫn chưa có biện pháp điều trị khỏi bệnh đối với HIV. Tuy nhiên, đối với nhiều người, căn bệnh không còn là một bản án tử hình nhờ có nhiều tiến bộ lớn trong việc nghiên cứu và phát triển thuốc điều trị trong nhiều năm gần đây.

 

Nhờ công trình của hai nhà khoa học Luc Montagnier và Françoise Barré-Sinoussi, mà ngày nay người bị nhiễm virus HIV có thuốc điều trị, phối họp ba loại phân tử chống siêu vi, giúp cho đời sống được bình thường.

 

Hausen – cha đẻ vắcxin chống virút gây ung thư cổ tử cung

 

Khoa học gia người Đức, Harald zur Hausen từ Đại học Duesseldorf, nhận giải Nobel nhờ tìm ra mối liên hệ giữa virút HPV và ung thư cổ tử cung.

 

Uỷ ban Nobel ca ngợi Hausen vì đã "đi ngược lại giáo lý hiện nay" để tìm ra mối liên hệ này.

 

HPV được phát hiện ở 99,7% ở phụ nữ mang bệnh ung thư cổ tử cung và việc nhiễm virút dai dẳng được dự đoán là nguyên nhân của hơn 5% tất cả các trường hợp ung thư trên toàn thế giới.

 

Pháp, Đức chia nhau giải Nobel Y học 2008  - 3
Harald zur Hausen  

Công trình của Giáo sư Hausen giúp các đồng nghiệp khác phát triển các loại vắcxin chống lại HPV mà hiện hàng ngày được cung cấp cho nhiều triệu vị thành niên nữ ở nhiều quốc gia ngăn ngừa ung thư cổ tử cung.

 

Tiến sĩ Adriano Boasso, nhà nghiên cứu tại Đại học Imperial College và Cơ quan Phát triển Nghề nghiên cứu Wellcome Trust nói: "Bản thân việc tách biệt được nhân tố gây một căn bệnh lây nhiễm là một bước đi quan trọng tới việc phát triển một loại vắcxin. Việc có được một loại vắcxin chống virút HPV hiện nay là nhờ sự phát hiện ban đầu ra con virút này của Harald zur Hausen".

 

Giáo sư Zur Hausen (72 tuổi) nhận một nửa giải Nobel. Nửa còn lại thuộc về Giáo sư Barré-Sinoussi (61 tuổi) cùng Tiến sĩ Montagnier (76 tuổi).

 

Nguyễn Viết

Theo BBC, Reuters

Dòng sự kiện: Giải Nobel 2008