1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người biểu tình Myanmar dùng "vũ khí mới" phản đối binh biến

Minh Phương

(Dân trí) - Người biểu tình Myanmar liên tục thay đổi "chiến thuật" nhằm gây sức ép với chính quyền quân sự trong bối cảnh bạo lực leo thang.

Người biểu tình Myanmar dùng vũ khí mới phản đối binh biến - 1
Rác ngập các đường phố Yangon, Myanmar (Ảnh: EPA-EFE).

Theo Reuters, sau đình công, biểu tình "im lặng", người dân Myanmar trong tuần này dùng cách xả rác để biểu tình phản đối chính quyền quân sự. Khắp các đường phố ở thành phố Yangon của Myanmar ngày 30/3 ngập trong rác thải.

Trước đó, hôm 29/3, các nhà hoạt động đã kêu gọi người dân Myanmar xả rác khắp các đường phố. "Cuộc biểu tình rác này nhằm phản đối chính quyền quân sự. Ai cũng có thể tham gia", một người dùng mạng xã hội ở Myanmar kêu gọi.

Làn sóng biểu tình phản đối binh biến ở Myanmar nổ ra từ đầu tháng trước và chưa có dấu hiệu lắng xuống bất chấp con số thương vong trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh tăng cao. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân chính trị, đến nay ít nhất 510 người biểu tình đã thiệt mạng.

Người biểu tình Myanmar đã thực hiện "chiến thuật" bất tuân để gây sức ép với chính quyền quân sự. Tháng trước, hàng nghìn công chức trong các ngành nghề của Myanmar, trong đó có ngân hàng, y tế đã tham gia đình công.

Dòng sự kiện: Đảo chính tại Myanmar