1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngư dân Philippines tố Trung Quốc cản đường ra Biển Đông

(Dân trí) - Truyền thông Philippines ngày 2/3 đưa tin Trung Quốc đã bố trí tới năm tàu xung quanh một khu vực tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, ngăn chặn ngư dân Philippines tiếp cận các khu vực đánh bắt truyền thống ở vùng biển này.


Tàu Trung Quốc hoạt động tại Biển Đông. (Ảnh: AFP)

Tàu Trung Quốc hoạt động tại Biển Đông. (Ảnh: AFP)

Tờ Philippine Star dẫn lời chủ một tàu cá giấu tên cho biết Trung Quốc bắt đầu triển khai tàu tới bãi Hải Sâm sau khi một tàu cá khác mới đây đã bị mắc cạn trong khu vực này.

Trong khi đó, ông Eugenio Bito-onon, quan chức đứng đầu ở một đảo gần quần đảo Kalayaan tại Biển Đông, cho biết các tàu của Trung Quốc đóng ở khu vực bãi Hải Sâm trong hơn một tháng qua.

Một ngư dân giấu tên khác được dẫn lời cho biết các tàu của Trung Quốc đã đuổi tàu của Philippines khi họ tìm cách tiến vào khu vực đánh bắt hồi tuần trước.

"Đó là những tàu màu xám và trắng của Trung Quốc, khoảng bốn tàu được trang bị vòi rồng và họ ngăn chặn chúng tôi tiến vào các khu vực đánh bắt truyền thống", ngư dân nêu trên cho biết thêm.

Quân đội Philippines cho biết họ nhận được báo cáo về sự hiện diện của tàu Trung Quốc tại khu vực nêu trên.

Người phát ngôn quân đội Philippines, Thiếu tướng Restituto Padilla cho biết: "Chúng tôi đang đánh giá các báo cáo đó. Chúng tôi biết có tàu Trung Quốc hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa. Cũng có tàu hoạt động xung quanh bãi Cỏ Mây nên chúng tôi muốn chắc chắn về việc liệu có phải họ có ý định triển khai tàu thường trực ở khu vực này hay không trước khi đưa ra quyết định cuối cùng".

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển các quốc gia láng giềng trong khu vực. Philippines đang hy vọng rằng Toà Trọng tài thuờng trực đưa ra phán quyết phản đối yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông.

Ngọc Anh