1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngôi trường Trung Quốc bị chỉ trích vì phân loại học sinh theo địa vị bố mẹ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một trường tiểu học Trung Quốc bị chỉ trích vì lập một bản danh sách phân loại học sinh với những hạng mục như "con nhà quan chức" hoặc "con nhà doanh nhân".

Ngôi trường Trung Quốc bị chỉ trích vì phân loại học sinh theo địa vị bố mẹ - 1

Một trường tiểu học ở Trung Quốc (Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã). 

SCMP đưa tin, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyên Bình, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã bị khiển trách, còn cấp phó của ông bị cảnh cáo sau khi trường này phân loại học sinh dựa vào địa vị của phụ huynh các em.

Cụ thể, trong tuần trước, một tờ biểu mẫu thống kê hoàn cảnh học sinh trường Nguyên Bình bị tung lên mạng internet. Trong biểu mẫu này, các học sinh được chia ra các hạng mục nhỏ như "con nhà lãnh đạo", "con nhà quan chức quyền lực", "con nhà doanh nhân", "con nhà cha mẹ đơn thân" và "con nhà cha mẹ có hồ sơ phạm tội".

Ngoài ra, bản thống kê còn có các hạng mục như "học sinh đang hẹn hò" và "học sinh có cha mẹ là tín đồ tôn giáo". Các biểu mẫu bị lộ ra dành cho học sinh lớp 3 tại trường.

Dư luận Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích hành động này của trường Nguyên Bình, cho rằng việc phân loại học sinh theo địa vị của cha mẹ không chỉ xâm phạm bí mật thông tin gia đình học sinh mà còn có thể ảnh hưởng tới tâm lý của trẻ nhỏ. Nhiều người cho rằng, ngay cả khi giáo viên không đối xử khác biệt với học sinh dựa vào địa vị của bố mẹ, việc thu thập thông tin như này được cho là tạo ra thứ bậc và không phải là cách giáo dục khoa học.

Trong khi đó, cơ quan giáo dục địa phương cho biết trước đó đã yêu cầu các trường học kiểm tra lại nền tảng của các gia đình trong khuôn khổ một kế hoạch nhằm hỗ trợ những trẻ còn hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, trường tiểu học Nguyên Bình đã hiểu sai chỉ thị của cấp trên và dẫn tới sự việc này.