1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hà Nội

Ngôi trường tại Hà Nội có lớp học mang tên Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật

(Dân trí) - Trường mẫu giáo Việt – Triều Hữu Nghị được thành lập ngày 8/3/1978, do Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiêu viện trợ xây dựng. Ngôi trường này được coi là một trong những minh chứng cho mối quan hệ lịch sử tốt đẹp giữa hai nhà nước và hai dân tộc.

Ngôi trường mầm non biểu tượng của mối quan hệ Việt Nam - Triều Tiên
Ngôi trường tại Hà Nội có lớp học mang tên Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật - 1

Quan hệ ngoại giao cấp Nhà nước giữa CHXHCN Việt Nam CHDCND Triều Tiên được thiết lập từ năm 1950 (ngày 31/1/1950), do lãnh tụ kính yêu của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành dẫn dắt. Từ đó đến nay, trải qua hơn nửa thế kỷ, trong những giai đoạn đầy biến cố của lịch sử thế giới, của hai dân tộc, tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai quốc gia không ngừng được bồi đắp, xây dựng trở thành một truyền thống tốt đẹp. Một trong nhiều minh chứng về tình đoàn kết đó là Trường Mẫu giáo Việt – Triều Hữu nghị, tọa lạc tại khu tập thể Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội).

Ngôi trường tại Hà Nội có lớp học mang tên Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật - 2

Trường có diện tích ban đầu 3.970m2, với bốn lớp, nuôi dạy 120 trẻ ở độ tuổi 3-4-5 (tuổi mẫu giáo). 

Ngôi trường tại Hà Nội có lớp học mang tên Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật - 3

Qua 41 năm phát triển nhà trường hiện nay là cơ sở giáo dục mầm non chất lượng cao của Thủ đô Hà Nội. Hiện nay, nhà trường đã phát triển thành 17 lớp học, 470 học sinh với 4 lứa tuổi.

Ngôi trường tại Hà Nội có lớp học mang tên Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật - 4

Năm 2012, Trường mẫu giáo Việt - Triều lấy tên hai nhà cố lãnh đạo Triều Tiên là Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật (Kim Jong Il) để đặt tên cho một số lớp học. 

Ngôi trường tại Hà Nội có lớp học mang tên Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật - 5

Những giờ học có xen kẽ văn hóa Việt Nam và Triều Tiên thường xuyên được tổ chức. Sự hỗ trợ của Triều Tiên luôn được nhắc tới trong những bài học ở ngôi trường được xem là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác Việt - Triều.

Ngôi trường tại Hà Nội có lớp học mang tên Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật - 6

Các em nhỏ học tại trường mẫu giáo Việt – Triều Hữu nghị được mặc những bộ quần áo truyền thống của Triều Tiên.

Ngôi trường tại Hà Nội có lớp học mang tên Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật - 7

Những hoạt động gắn liền với hai nước Việt Nam - Triều Tiên được thực hiện từ sự hướng dẫn của các cô giáo ở trường.

Ngôi trường tại Hà Nội có lớp học mang tên Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật - 8

"An-nyong-ha-sim-ni-kka", lời chào bằng tiếng Triều Tiên vang lên từ các em nhỏ lớp Kim Jong-il.

Ngôi trường tại Hà Nội có lớp học mang tên Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật - 9

Các em nhỏ vui đùa trong trang phục hanbok và áo dài, các em xếp thành vòng tròn.

Ngôi trường tại Hà Nội có lớp học mang tên Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật - 10

Suốt 40 năm qua, vòng quay ngựa mang tên "Thiên lý mã", một trong những món đồ chơi vẫn còn được lưu giữ lại tại trường mầm non Việt Triều.

Ngôi trường tại Hà Nội có lớp học mang tên Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật - 11

Những tiết mục văn nghệ mang đậm văn hoá Triều Tiên được các cô giáo ở đây tập luyện sẵn sàng đón Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un.

Ngôi trường tại Hà Nội có lớp học mang tên Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật - 12

 Nhà giáo ưu tú Ngô Thị Minh Hà (Hiệu trưởng nhà trường) chia sẻ: "Tôi và các cô giáo trong trường rất mong lãnh đạo Kim Jong Un trong chuyến sang Việt Nam lần này sẽ ghé thăm trường và tôi đã bày tỏ mong muốn đó với phía Đại sứ quán Triều Tiên".

Toàn Vũ