1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Trung Quốc điện đàm với người đồng cấp Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine nhằm thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột khốc liệt đang kéo dài.

Ngoại trưởng Trung Quốc điện đàm với người đồng cấp Ukraine - 1

Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương (Ảnh: Kyodo).

Trong cuộc điện đàm hiếm hoi với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba hôm 16/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nói rằng, Bắc Kinh lo ngại về cuộc xung đột gay gắt kéo dài sang năm thứ 2 đang vượt khỏi tầm kiểm soát, đồng thời kêu gọi đàm phán về một giải pháp chính trị với Moscow.

Ông Tần Cương khẳng định, Bắc Kinh "luôn duy trì lập trường khách quan, công bằng về vấn đề Ukraine, cam kết thúc đẩy hòa bình và đàm phán, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố được đăng trên trang web của bộ này.

"Trung Quốc hy vọng các bên liên quan sẽ kiềm chế, đồng thời nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trong thời gian sớm nhất. Bắc Kinh sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng để đạt được lệnh ngừng bắn, xoa dịu cuộc khủng hoảng và khôi phục hòa bình", ông Tần nói.

Ngoại trưởng Kuleba sau đó đã viết trên Twitter rằng, cả hai "đã thảo luận về tầm quan trọng của nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ".

"Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Tần Cương, chúng tôi đã thảo luận về tầm quan trọng của nguyên tắc toàn vẹn lãnh thổ. Ngoài ra, tôi cũng giải thích về công thức hòa bình do Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục hòa bình công bằng ở Ukraine", ông Kuleba cho biết thêm.

Ngoại trưởng Kuleba cho hay, Ukraine đánh giá cao lập trường của Trung Quốc đối với tiến trình thúc đẩy đàm phán hòa bình và mong muốn hai nước tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, Trung Quốc tuyên bố về tình hữu nghị "không giới hạn" với Nga. Bắc Kinh không lên án chiến dịch này của Nga, đồng thời tuyên bố rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia cần phải được tôn trọng.

Bắc Kinh cũng đã lên án các biện pháp trừng phạt của phương Tây và cáo buộc NATO và Mỹ kích động Nga hành động quân sự. Trung Quốc và Ukraine vẫn giữ quan hệ ngoại giao nhưng các quan chức hàng đầu của họ được cho là ít liên lạc.

Bắc Kinh cũng cáo buộc phương Tây "thổi bùng ngọn lửa" chiến sự bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine để chống lại Nga.

Hồi tháng 2 này, Trung Quốc đã đưa ra một đề xuất hòa bình cho xung đột Ukraine, trong đó thúc giục ngừng bắn và đàm phán hòa bình. Đề xuất này được Nga khen ngợi nhưng bị phương Tây bác bỏ. Giới chức Mỹ cũng nhiều lần cáo buộc Trung Quốc cân nhắc cung cấp vũ khí cho Nga nhưng Bắc Kinh hoàn toàn bác bỏ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thăm Nga vào tuần tới.

Theo AP