1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Philippines chỉ trích kế hoạch xây đảo nhân tạo của Trung Quốc

(Dân trí) - Ngoại trưởng Albert del Rosario ngày 22/1 chỉ trích kế hoạch cải tạo đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông, vốn có thể đe dọa tới tự do hàng hải ở vùng biển giàu tài nguyên này. Đồng thời, ông kêu gọi các quốc gia ASEAN quan tâm đến các hoạt động này của Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Albert del Rosario (Ảnh:

Ngoại trưởng Albert del Rosario (Ảnh: AFP)

Hãng thông tấn AFP dẫn lời Ngoại trưởng Albert del Rosario ngày 22/1 chỉ trích kế hoạch cải tạo đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời kêu gọi sự quan tâm của các quốc gia thuộc khối ASEAN.
 
"Tôi sẽ nhấn mạnh lại vấn đề này và kêu gọi sự quan tâm của các nước thuộc khối ASEAN. Đây là một mối đe dọa tới tất cả chúng ta", ông Albert del Rosario nói.

Ngoại trưởng Philippines cũng cho biết sẽ đưa vấn đề nêu trên ra hội nghị ngoại trưởng ASEAN sắp tới, qua đó thúc giục các nước liên quan sớm thiết lập Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) để giảm nguy cơ gia tăng căng thẳng ở vùng biển này. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Albert del Rosario bày tỏ hy vọng nhận được kết quả tích cực vào đầu năm tới trong vụ nước này kiện Trung Quốc về tranh chấp ở biển Đông.

Trong khi đó, Bắc Kinh đã bác bỏ những quan ngại của Manila khi cho rằng "các nước nhỏ" không nên tham gia vào những vụ tranh chấp.

Phản ứng trước những tuyên bố của Ngoại trưởng Philippines, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng: "Trung Quốc luôn coi các nước, dù lớn hay nhỏ, đều bình đẳng như nhau trong quan hệ quốc tế. Chúng tôi luôn phản đối việc nước lớn bắt nạt nước bé song chúng tôi cũng luôn cho rằng các nước bé không nên tạo thêm rắc rối từ những việc không có gì to tát".

Tuyên bố của Trung Quốc được đưa ra sau khi Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel cho rằng "các nước lớn không nên bắt nạt các nước nhỏ" trong các vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ.

Năm ngoái, Philippines cáo buộc Trung Quốc đã tiến hành cải tạo đất trái phép tại bãi đá Chữ Thập, Châu Viên, Gạc Ma, đá Gaven thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã trắng trợn bác bỏ cáo buộc khi cho rằng các hoạt động xây dựng được thực hiện trong phần lãnh thổ của nước này.  

Ngọc Anh
Tổng hợp