1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines "tố" Trung Quốc mở rộng hoạt động xây đắp đảo trên Biển Đông

(Dân trí) - Philippines ngày 21/1 tố cáo Trung Quốc đang mở rộng các hoạt động xây đắp đảo trên các vùng lãnh thổ tranh chấp tại Biển Đông. Trong khi đó, Washington tiếp tục kêu gọi Bắc Kinh kiềm chế trong các xung đột lãnh thổ.

Philippines tố Trung Quốc mở rộng hoạt động xây đắp đảo trên Biển Đông

Hình ảnh chụp từ vệ tinh bãi đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nơi Trung Quốc đang tiến hành xây đắp trái phép. (Ảnh: tiexue.net)

Mỹ và Philippines hôm qua 21/1 đã kết thúc cuộc đối thoại chiến lược kéo dài 2 ngày tại thủ đô Manila của Philippines, tái khẳng định mối quan hệ hợp tác kinh tế và quốc phòng giữa hai nước đồng minh lâu năm này.

Trong cuộc đối thoại này, 2 bên cũng đề cập đến vấn đề Trung Quốc đang mở rộng các hoạt động xây đắp đảo trên các vùng lãnh thổ tranh chấp tại Biển Đông.

Hãng thông tấn AFP dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Pio Lorenzo Batino ngày 21/1 tuyên bố: “Các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông tiếp tục là mối lo ngại lớn trong bối cảnh có nhiều thông báo về việc nước này mở rộng bồi đắp đảo”. Ông Batino từ chối chi tiết hóa các hoạt động này và chỉ mô tả chúng “rất nghiêm trọng” và “đang mở rộng”.

AFP dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Evan Garcia cho hay quy mô hoạt động bồi đắp của Trung Quốc là “cực lớn” và vi phạm thỏa thuận không xây dựng cấu trúc mới trên Biển Đông của các nước trong khu vực.

“Đây không phải là hành động có lợi để tìm cách giải quyết tranh chấp. Đây rõ ràng không phải là hành động kiềm chế như trong thỏa thuận”, Thứ trưởng Garcia nhấn mạnh.

Về phía Mỹ, Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Russel cho biết Washington đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc kiềm chế không gây căng thẳng.

Ông Russel nói rằng tranh chấp trên biển Đông là “mối lo ngại lớn” và cương quyết bày tỏ: “Chúng tôi tin rằng các nước lớn không có quyền bắt nạt nước nhỏ”.

Trợ lý Ngoại trưởng cũng nói rằng dù “có nhiều lợi ích trong mối quan hệ ổn định, lành mạnh và mang tính xây dựng với Trung Quốc”, nhưng Washington vẫn luôn lo ngại về các hành vi gây căng thẳng và gây lo ngại về ý đồ của Bắc Kinh.
 
Trợ lý Bộ trưởng quốc phòng Mỹ về các vấn đề châu Á-Thái Bình Dương David Shear cho biết Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ quá trình hiện đại hóa quân đội của Philippines. Mỹ đã cung cấp cho Manila 300 triệu USD hỗ trợ quân sự kể từ năm 2001 đến nay và sẽ cung cấp thêm 40 triệu USD trong năm 2015.

Từ tháng 5 năm ngoái, Philippines tố cáo Trung Quốc tiến hành xây dựng trái phép ở một loạt các bãi đá ở Trường Sa, thậm chí Bắc Kinh còn xây dựng đường băng tại đây. Trong khi đó, báo chí Trung Quốc công khai lý do bồi đắp đảo là để hỗ trợ hoạt động của radar và thu thập tin tình báo quân sự trên biển.

Thoa Phạm
Theo AFP