Việt Nam sẽ đẩy nhanh tiến trình đàm phán COC trong năm Chủ tịch ASEANThứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết với tư cách là Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, Việt Nam sẽ góp phần đẩy nhanh tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc.
Việt Nam lên tiếng về hoạt động của Trung Quốc và Philippines ở Biển ĐôngTrước những vụ việc xảy ra tại bãi Cỏ Mây và bãi Sandy Cay trên Biển Đông, Việt Nam bày tỏ quan ngại và đề nghị các bên không gia tăng căng thẳng.
Tổng thống Duterte: Philippines không bao giờ đối đầu Trung QuốcTân Hoa Xã đưa tin Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố trong cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc rằng Manila không bao giờ đối đầu với Bắc Kinh.
Việt Nam đề nghị các nước biến cam kết thành hành động cụ thể ở Biển ĐôngNgày 17/5, tại Hạ Long, đã diễn ra Hội nghị Quan chức Cao cấp ASEAN - Trung Quốc lần thứ 20 về thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông (SOM-DOC).
Việt Nam bày tỏ lo ngại trước các hoạt động quân sự hóa Biển ĐôngThứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ lo ngại trước các hoạt động tái tạo đảo, lắp đặt và thử nghiệm các thiết bị quân sự tại các cấu trúc có tranh chấp ở Biển Đông, đi ngược lại nguyên tắc của DOC, ảnh hưởng bất lợi tới tiến trình đàm phán COC.
Tổng thư ký ASEAN: COC phải có tính ràng buộc về pháp lýTổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cho biết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) phải có tính ràng buộc về pháp lý để có thể ngăn chặn các “hành động đơn phương” trên Biển Đông.
ASEAN-Trung Quốc lần đầu tiên bàn về thời gian hoàn thành COCCác quan chức cấp cao ASEAN và Trung Quốc hôm nay lần đầu tiên đã trao đổi về bản chất, cách tiếp cận xây dựng, thời gian hoàn thành cũng như đề cương của Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông (COC). Hai bên cũng bàn việc sớm vận hành Đường dây nóng về ứng phó các sự cố khẩn cấp trên biển.
Philippines hy vọng hoàn tất COC vào giữa năm 2017Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 11/1 cho biết nước này hy vọng Bộ Quy tắc ứng xử (COC) giữa các nước Đông Nam Á và Trung Quốc trên Biển Đông sẽ được hoàn tất vào giữa năm 2017.
Biển Đông phức tạp do nước lớn cạnh tranh, hành động trái với luật pháp quốc tếNhững phức tạp ở Biển Đông có nguyên nhân từ cạnh tranh chiến lược các nước lớn, các hành động đơn phương trái với luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển 1982, nhất là các hoạt động quân sự hoá, làm xói mòn lòng tin, cản trở việc duy trì hoà bình, ổn định, ảnh hưởng tới đàm phán COC.
Trung Quốc kêu gọi duy trì hòa bình trên Biển Đông sau cảnh báo của MỹThủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố Bắc Kinh muốn kết thúc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) trong vòng 3 năm tới và xây dựng mối quan hệ ổn định với các nước láng giềng sau khi giới chức Mỹ đưa ra những cảnh báo cứng rắn.
ASEAN - Trung Quốc họp về DOC, đề cập diễn biến phức tạp ở Biển ĐôngCác nước bày tỏ quan ngại về diễn biến phức tạp trên Biển Đông, trong đó có các hoạt động đơn phương đi ngược lại luật pháp quốc tế, tại hội nghị giữa ASEAN và Trung Quốc.
Các ngoại trưởng ASEAN quan ngại về diễn biến trên Biển ĐôngTrong tuyên bố duy trì và thúc đẩy ổn định không gian biển ở Đông Nam Á, các ngoại trưởng ASEAN cho biết "chúng tôi theo dõi sát sao và quan ngại về những diễn biến gần đây ở Biển Đông".