1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Ukraine có thể bị "trói tay" khi phương Tây dừng hỗ trợ quân sự

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga cho rằng Ukraine hoàn toàn không có khả năng tấn công tên lửa tầm xa vào Nga nếu không có sự hỗ trợ trực tiếp từ các quốc gia phương Tây.

Ukraine có thể bị trói tay khi phương Tây dừng hỗ trợ quân sự - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Reuters).

"Nếu không có sự tham gia trực tiếp của phương Tây - cụ thể là Mỹ, Anh, Pháp, Đức và các quốc gia khác - Ukraine sẽ không thể sử dụng các công nghệ và dữ liệu này để phóng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ của chúng tôi", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói hôm 6/3, nhấn mạnh tác động của việc Mỹ dừng chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov từ chối đưa ra dự đoán về việc quyết định của Mỹ sẽ kéo dài bao lâu, nhấn mạnh rằng Nga tập trung vào việc loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột, bao gồm đảm bảo rằng NATO "sẽ không tiếp tục kết nạp Ukraine như một vùng lãnh thổ có thể được sử dụng sau này để tạo ra các mối đe dọa thường trực đối với Nga".

Trước đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe xác nhận Washington đã dừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, đồng thời nói thêm rằng lệnh hạn chế này có thể được dỡ bỏ nếu Kiev thể hiện cam kết đàm phán hòa bình với Nga. Washington cũng đã đóng băng viện trợ quân sự cho Kiev.

Cả hai động thái trên đều diễn ra sau cuộc tranh cãi công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục vào tuần trước. Cuộc hội đàm kết thúc với việc ông Trump cáo buộc ông Zelensky "thiếu tôn trọng" và không tìm kiếm hòa bình với Moscow.

Ukraine từ lâu đã sử dụng vũ khí tiên tiến do phương Tây sản xuất, bao gồm HIMARS và ATACMS do Mỹ cung cấp, và tên lửa Storm Shadow của Anh, để nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả các cơ sở dân sự.

Vào mùa thu năm 2024, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bất chấp cảnh báo của Moscow rằng điều này sẽ làm leo thang xung đột.

Để đáp trả các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine bằng vũ khí phương Tây, Nga đã triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung mới nhất, Oreshnik, nhắm mục tiêu vào các cơ sở công nghiệp quân sự Yuzhmash của Ukraine tại thành phố Dnepr.

Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả Oreshnik là tên lửa không thể đánh chặn, lưu ý rằng đầu đạn của tên lửa này có thể di chuyển với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh.

Tổng thống Putin cho rằng Ukraine chỉ có thể phóng tên lửa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nếu nhận được dữ liệu trinh sát từ vệ tinh do EU hoặc Mỹ vận hành.

Theo các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, nếu không được tiếp cận thông tin tình báo của Mỹ, Ukraine sẽ có ít cơ hội đánh bại các hệ thống phòng không Nga hơn. Máy bay Nga sẽ có thể hành động táo bạo hơn, thu hẹp khoảng cách phóng bom lượn và tên lửa vào lãnh thổ Ukraine.

Việc Mỹ dừng chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine có thể tác động đến tiến trình giao tranh, gây bất lợi lớn cho Ukraine do tần suất và hiệu quả không kích của Nga tăng lên đáng kể.

"Điện Kremlin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng mọi viện trợ nước ngoài cho Ukraine phải bị cắt đứt như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào", ISW cho biết.

Theo ISW, việc Mỹ quyết định ngừng viện trợ quân sự cho Kiev đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của các thành phố trước tên lửa Nga, trong khi Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Washington cung cấp.

Một quan chức Ukraine cho biết, sau khi Mỹ ngừng cung cấp vũ khí, đạn pháo có thể cạn kiệt vào tháng 5 hoặc tháng 6, trong khi tên lửa phòng không Patriot có thể hết "trong vài tuần".

"Khi hết tên lửa Patriot, Kiev sẽ phải đưa ra quyết định khó khăn về việc thành phố nào sẽ được ưu tiên bảo vệ phòng không. Nếu các tổ hợp Patriot cạn tên lửa, các thành phố của Ukraine sẽ "mở cửa" cho vũ khí đạn đạo của Nga", ISW nhận định.

Đồng thời, các nhà phân tích lưu ý rằng, tiền tuyến ở Ukraine không bị đe dọa sụp đổ ngay lập tức do việc đình chỉ viện trợ của Mỹ, nhưng hậu quả sẽ trở nên nghiêm trọng hơn theo thời gian.

ISW tin rằng: "Lực lượng Moscow có thể sẽ cố gắng tận dụng việc tạm dừng viện trợ của Mỹ để đạt được thêm nhiều thành quả ở miền Đông và miền Nam Ukraine tại các khu vực Lugansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson".

Theo RT