1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ lên tiếng về tin đồn từ chức

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày hôm qua khẳng định ông không hề có ý định từ chức như một số tin đồn gần đây, đồng thời nhấn mạnh ông sẽ tiếp tục phục vụ chính phủ Mỹ chừng nào còn được Tổng thống cho phép.


Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (Ảnh: Reuters)

Sputnik dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết ông có mối quan hệ “tốt” với Tổng thống Donald Trump. Ông Tillerson nhấn mạnh ông sẽ tiếp tục giữ cương vị hiện nay “chừng nào tổng thống cho phép”.

Đây là phản ứng chính thức đầu tiên của cá nhân Ngoại trưởng Tillerson sau khi hãng tin CNN hôm 24/7 đưa tin ông Tillerson đang cân nhắc khả năng rời bỏ vị trí người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ trước cuối năm nay do bất đồng với chính quyền của Tổng thống Trump.

Theo CNN, Ngoại trưởng Tillerson được cho là ngày càng thất vọng vì vai trò dần mờ nhạt trong khi Tổng thống Trump liên tục ngăn cản các quyết định lựa chọn nhân sự Bộ Ngoại giao của ông Tillerson.

Hơn nữa, nhiều chính sách do ông Tillerson đưa ra cũng xung đột với quan điểm của Tổng thống. Trong khi ông Tillerson chủ trương ủng hộ giải pháp làm trung gian hòa giải giữa Qatar và các nước Arab trong cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh thì Tổng thống Trump lại công khai tuyên bố ủng hộ Arập Xê-út.

Tuy nhiên, sau khi CNN đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ thông tin này, khẳng định rằng ông Tillerson không có ý định rời nhiệm sở trước thời hạn.

Nhật Minh

Theo Sputnik