1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Mỹ bị từ chối bắt tay ở châu Âu

Minh Phương

(Dân trí) - Thay vì bắt tay, các nhà ngoại giao châu Âu chạm cùi chỏ hoặc vỗ vai để đáp lại chào hỏi của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại.

Ngoại trưởng Mỹ bị từ chối bắt tay ở châu Âu

Washington Post cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 22/7 đã có chuyến đi đến Copenhagen, Đan Mạch để nhóm họp với một số ngoại trưởng trong khu vực.

Các đoạn video đăng tải trên truyền thông cho thấy, khi Ngoại trưởng Pompeo chìa tay để bắt tay chào hỏi, người đồng cấp Đan Mạch Jeppe Kofod đã không chìa tay đáp lại, thay vào đó chào bằng cách vỗ vào vai ông Pompeo.

Sự việc tương tự cũng xảy ra khi ông Pompeo định bắt tay Ngoại trưởng Quần đảo Faroe. Chỉ đến lần thứ ba khi dường như đã nhận ra các nhà ngoại giao châu Âu đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng Covid-19, ông Pompeo chủ động dùng cùi chỏ để chào hỏi Ngoại trưởng Greenland.