1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Ngoại trưởng Lavrov: Phương Tây mất hàng tỷ USD khi "dạy Nga một bài học"

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng các biện pháp trừng phạt được đưa ra để gây tổn thất cho Moscow, nhưng rốt cuộc đang phá hủy nền kinh tế toàn cầu.

Ngoại trưởng Lavrov: Phương Tây mất hàng tỷ USD khi dạy Nga một bài học - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: RT).

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm nay 8/11 cho biết các doanh nghiệp Liên minh châu Âu (EU) đã thiệt hại ít nhất 250 tỷ euro (266,6 tỷ USD) do các lệnh trừng phạt sâu rộng áp đặt lên Moscow.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga nói rằng, đây là "những ước tính rất thận trọng" về thiệt hại mà phương Tây đã gây ra cho chính doanh nghiệp của mình trong hơn một năm rưỡi qua bằng cách đưa ra các biện pháp trừng phạt đơn phương.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, kim ngạch thương mại Nga - EU đạt tổng cộng 200 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến sẽ giảm xuống dưới 100 tỷ USD vào cuối năm 2023.

Ước tính mới nhất của Bộ Ngoại giao Nga cho thấy thương mại song phương giữa Nga và các nước thành viên EU, từng đạt tổng trị giá 417 tỷ USD vào năm 2013, có thể đạt 700 tỷ USD trong năm nay nếu không có lệnh trừng phạt.

Phát biểu tại cuộc gặp với những người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao ở Moscow, ông Lavrov cho biết, trong khi EU không có dấu hiệu đảo ngược chính sách của mình, Nga đang tạo ra các cơ chế thương mại độc lập.

"Chúng tôi hiểu rất rõ rằng các biện pháp trừng phạt chống lại chúng tôi sẽ không biến mất trong tương lai gần, thậm chí về lâu dài. Chúng tôi không cần điều này, không phải vì chúng tôi chọn con đường biệt lập hay tự cung tự cấp. Phương Tây quyết định hủy diệt nền kinh tế thế giới để dạy Nga một bài học", ông nói.

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ "dựa hoàn toàn" vào chính mình trong các lĩnh vực chiến lược. Theo ông Lavrov, Nga đang xây dựng các hành lang vận tải và chuỗi cung ứng mới sẽ "vượt khỏi tầm kiểm soát của những ảnh hưởng xấu" từ phương Tây.

Nhiều nhà kinh tế trên toàn thế giới đã nhiều lần nhấn mạnh, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã không đạt được mục tiêu mà họ từng tuyên bố là gây bất ổn cho Nga và nền kinh tế Nga. Theo Bộ Tài chính Nga, nền kinh tế Nga ban đầu phải chịu suy thoái do các lệnh trừng phạt vào năm ngoái, nhưng hiện tại đã phục hồi phần lớn sau khi chuyển hướng thương mại sang phương Đông.

Cho đến nay, EU đã áp đặt 11 gói trừng phạt chống lại Nga liên quan đến chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine. Số biện pháp hạn chế nhằm vào Nga đã lên tới hàng chục nghìn, mặc dù các quan chức ở EU và Mỹ nhiều lần thừa nhận tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt đối với Nga chưa đáng kể như mong đợi.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng nếu tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga và đưa các tài sản này đến Ukraine.

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ ngày 7/11 đã phê chuẩn dự thảo luật có tên là "Đạo luật REPO dành cho người Ukraine", cho phép tổng thống tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga trong phạm vi quyền tài phán của Mỹ, ngoại trừ tài sản ngoại giao. Ngoại trưởng sau đó sẽ có thể sử dụng số tiền này để tài trợ cho các nỗ lực tái thiết và viện trợ nhân đạo của Ukraine.

Dự luật, được 40 thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện thông qua, coi việc tịch thu tài sản là một biện pháp thực thi nghĩa vụ của Moscow trong việc bồi thường thiệt hại mà Ukraine phải gánh chịu do xung đột với Nga.

Ông Peskov mô tả bất kỳ bước đi nào như vậy là "bất hợp pháp" và "trái với tất cả các quy tắc hiện có". Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố, sự trả đũa của Nga "có thể sẽ không phải là ăn miếng trả miếng, mà là phục vụ lợi ích của Nga theo cách tốt nhất".

Mỹ và các đồng minh đã phong tỏa khối tài sản trị giá khoảng 300 tỷ USD của Nga như một phần trong chiến dịch trừng phạt Moscow. Nhiều ý kiến kêu gọi tịch thu số tiền này và quyên góp cho Kiev, mặc dù một số quan chức phương Tây cảnh báo động thái này là bất hợp pháp.

Theo RT