1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ngoại trưởng Australia khẳng định "không nhượng bộ trước Trung Quốc"

Thanh Thành

(Dân trí) - Ngoại trưởng Australia nhấn mạnh trong khi Canberra không đặt ra bất kỳ điều kiện nào về đối thoại thì Trung Quốc đòi hỏi một số điều kiện nhất định mới tái khởi động các cuộc đàm phán song phương.

Ngoại trưởng Australia khẳng định không nhượng bộ trước Trung Quốc - 1

Ngoại trưởng Australia Marise Payne (Ảnh: Reuters).

Trong tuyên bố đưa ra ngày 5/8, Ngoại trưởng Australia Marise Payne cho biết, nước này sẽ không chấp nhận những yêu cầu của Trung Quốc về việc thay đổi chính sách để tái khởi động các cuộc đàm phán song phương.

"Chúng tôi đã được Trung Quốc khuyến cáo rằng, họ sẽ chỉ tham gia đối thoại cấp cao nếu chúng tôi đáp ứng một số điều kiện nhất định mà họ đưa ra. Australia không đặt ra bất kỳ điều kiện nào về đối thoại. Hiện tại, chúng tôi không thể đáp ứng các điều kiện của họ", bà Payne nói trong một bài phát biểu ở Canberra.

Mối quan hệ song phương đã rạn nứt nghiêm trọng kể từ sau khi Australia cấm cửa Huawei tham gia mạng băng thông rộng 5G của nước này vào năm 2018. Căng thẳng càng leo thang hơn nữa sau khi Canberra hồi năm 2020 kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của đại dịch Covid-19 tập trung giả thuyết virus rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Trung Quốc đáp trả bằng cách áp thuế lên các mặt hàng của Australia, bao gồm rượu vang và lúa mạch, đồng thời hạn chế nhập khẩu thịt bò, than và nho của đối thủ.

Tuy nhiên, bất chấp quan hệ song phương có căng thẳng, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Australia.

Trong 12 tháng (tính đến tháng 3/2021), Australia đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 149 tỷ AUD (110,1 tỷ USD) sang Trung Quốc, giảm 0,6% so với năm trước. Tổng giá trị xuất khẩu đạt được trị giá 149 tỷ AUD này một phần là do giá quặng sắt, mặt hàng lớn nhất trong kim ngạch thương mại Australia với Trung Quốc, tăng giá.