1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi vấn Nga dùng chiến thuật mồi nhử đánh lừa hệ thống phòng không Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhiều nguồn tin cho rằng quân đội Nga đã sử dụng các tên lửa Kh-55 được sản xuất từ thời Liên Xô làm mồi nhử để đánh lừa hệ thống phòng không Ukraine.

Nghi vấn Nga dùng chiến thuật mồi nhử đánh lừa hệ thống phòng không Ukraine - 1
Tên lửa Kh-55 trong biên chế quân đội Nga (Ảnh: Defense Express).

Trang Defense Express, dẫn theo một số nguồn tin tình báo của Bộ Quốc phòng Anh khẳng định quân đội Nga đã sử dụng các tên lửa Kh-55 do Liên Xô sản xuất trong các trận tập kích vào thủ đô Kiev và nhiều vùng lãnh thổ khác của Ukraine.

Kh-55 là một tên lửa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, Nga đã tháo dỡ đầu đạn ra khỏi tên lửa này và sử dụng chúng làm mồi nhử gây rối loạn phòng không Ukraine. Bên cạnh đó, các tên lửa Kh-55 tháo đầu nổ vẫn có thể gây thiệt hại cho Ukraine nhờ động năng và lượng nhiên liệu chưa tiêu thụ.

"Nga dường như dùng chúng để làm mồi bẫy, nhằm đánh lạc hướng và gây khó khăn cho lực lượng phòng không Ukraine. Dù ý định của họ là gì đi nữa, quá trình hoán cải cũng thể hiện tình trạng cạn kiệt kho tên lửa tầm xa trong biên chế quân đội Nga", lực lượng tình báo quốc phòng Anh viết trong một báo cáo.

Được phát triển vào những năm 1970 và đưa vào biên chế năm 1983, tên lửa Kh-55 từng là một vũ khí tấn công chính xác chủ lực trong biên chế quân đội Liên Xô. Theo nhiều nguồn tin, Kh-55 có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân có sức công phá từ 50-200 kiloton (tương đương từ 50.000-200.000 tấn thuốc nổ TNT).

Các tên lửa Kh-55 trong biên chế quân đội Nga hiện tại được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và khớp ảnh địa hình, có khả năng bay bám địa hình ở độ cao nhỏ và cơ động liên tục để tránh lưới phòng không đối phương.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine