1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghi vấn mới về hung thủ hạ độc cựu điệp viên hai mang Nga

(Dân trí) - Cảnh sát Anh được cho là đã thẩm vấn một người bạn của con gái cựu điệp viên Nga nghi bị đầu độc tại Anh liên quan tới những món quà khả nghi của người phụ nữ này.

Cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia (Ảnh: Sun)
Cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia (Ảnh: Sun)

Theo Sun, cựu điệp viên Sergei Skripal đã nhờ con gái Yulia, 33 tuổi, mang đồ ăn sáng kiểu Nga từ Moscow tới Anh cho ông. Ông Skripal cũng nhắc con gái mang theo lá nguyệt quế và các loại gia vị từ Nga. Tuy nhiên, một ngày trước khi xảy ra vụ tấn công tại thành phố Salisbury nhằm vào cha con cựu điệp viên Nga, Yulia Skripal đã quên mang theo những món quà mà bố cô đã dặn khi vội vã đáp chuyến bay từ Nga tới thủ đô London của Anh.

Sau đó, Yulia đã nhờ một phụ nữ chưa rõ danh tính, người cũng đáp một chuyến bay khác tới London, mua hộ và mang kiều mạch - món ăn yêu thích của ông Skripal tới Anh giúp cô. Người phụ nữ này được cho là đã tới Anh cùng chồng không lâu sau Yulia.

Cảnh sát Anh được cho là “thẩm vấn” người phụ nữ khả nghi về những món quà được mang từ Nga sang Anh. Người phụ nữ này đang làm việc cho một công ty y tế lớn tại Nga. Hiện chưa rõ những món quà trên được đưa cho cha con Yulia khi nào và bằng cách nào.

“Cảnh sát nghi ngờ những món quà mà Yulia gửi cho bố của cô có thể chứa chất độc thần kinh Novichok”. Các dấu vết của loại chất độc này đã được tìm thấy ở ngay trước cửa nhà của ông Skripal ở Salisbury trước khi ông gặp sự cố. Nhiều người đồn đoán rằng chính gói kiều mạch do người bạn của con gái cựu điệp viên Skripal chuẩn bị là nguồn gốc của loại chất độc trong vụ tấn công nhằm vào cha con ông.

Ông Skripal và con gái Yulia bị phát hiện trong trạng thái bất tỉnh trên băng ghế bên ngoài trung tâm mua sắm ở thành phố Salisbury hôm 4/3. Giới chức Anh nghi ngờ Nga sử dụng chất độc thần kinh Novichok được sản xuất từ thời Liên Xô để hạ độc cha con cựu điệp viên, song Moscow bác bỏ mọi cáo buộc.

Sau vài tuần điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của Yulia được cho là đã cải thiện nhanh chóng khi cô có thể ăn uống, thậm chí nói chuyện. Tuy nhiên, cha cô vẫn đang bất tỉnh. Sự hồi phục của Yulia làm dấy lên nhiều hy vọng về khả năng cô có thể sẽ kể lại toàn bộ diễn biến vụ việc gây chấn động trong mối quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây khi hai bên liên tục áp đặt các biện pháp trả đũa lẫn nhau, bao gồm lệnh trục xuất hàng trăm nhà ngoại giao của nhau.

Ông Skripal từng là đại tá phục vụ trong Cơ quan tình báo quân đội Nga (GRU). Ông này bị bắt vào năm 2004 và kết án 13 năm tù vào năm 2006 vì tội hoạt động gián điệp cho Anh. Theo truyền thông Nga, Skripal đã nhận của tình báo Anh 100.000 USD để đổi lấy thông tin về các điệp viên của GRU đang hoạt động ở các quốc gia châu Âu thời kỳ đó.

Tháng 7/2010, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ra quyết định ân xá cho Sergei Skripal và ông là một trong 4 điệp viên được Nga trả tự do để đổi lấy 10 điệp viên do Moscow cài cắm ở Mỹ. Cựu đại tá tình báo Nga được Anh cấp nơi ở, tiền trợ cấp và sống ở Anh từ đó đến nay.

Thành Đạt

Theo Sun