1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Mỹ: Một số nhà lập pháp muốn Washington đưa quân tới Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hạ nghị sĩ Mỹ Marjorie Taylor Greene cho biết một số đồng nghiệp của bà ở quốc hội muốn đưa quân tới Ukraine để đối phó với Nga.

Nghị sĩ Mỹ: Một số nhà lập pháp muốn Washington đưa quân tới Ukraine - 1

Hạ nghị sĩ Mỹ Marjorie Taylor Greene (Ảnh: Reuters).

Hạ nghị sĩ Greene ngày 8/4 phát biểu với nhóm người ủng hộ rằng một số nhà lập pháp Mỹ muốn nước này đưa quân tới Ukraine.

Nữ nghị sĩ đảng Cộng hòa trước đó đã nhiều lần chỉ trích các gói viện trợ do chính phủ đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden gửi tới Ukraine trong thời gian qua.

Bà từng nhận về nhiều chỉ trích khi phát ngôn về cuộc chiến này, đồng thời cũng là một trong những người phản đối đề xuất chuyển thêm 60 tỷ USD cho Kiev từ cuối năm ngoái, khiến kế hoạch này mắc kẹt ở quốc hội.

Bà Greene cho rằng những khoản tiền dành cho Ukraine lẽ ra nên được chi tiêu cho các vấn đề trong nước, bao gồm cả các biện pháp tăng cường an ninh ở biên giới Mỹ - Mexico.

"Cuộc chiến mà chúng ta phải chiến đấu đang diễn ra ở biên giới phía nam của chính chúng ta. Nếu chúng ta định tham chiến, chúng ta nên chiến đấu với các băng đảng (tội phạm) ở biên giới vì chúng đang gây hại cho đất nước và người dân Mỹ", bà nói.

Trong bài phát biểu, bà cũng nhắc tới việc các nghị sĩ Mỹ dường như bàn bạc tới việc đưa quân tới Ukraine.

"Tôi đã nghe thấy họ thì thầm điều này trong các cuộc họp khác nhau, họ rất muốn gửi các chú, anh em họ và con trai của chúng ta đến chiến trường đó, tới Ukraine", bà phát biểu, tuyên bố sẽ ngăn cản điều này và nhấn mạnh Mỹ không nên tham gia cuộc chiến.

Bà không nói chi tiết hơn về điều này, ví dụ như ai đã nói và cuộc thảo luận ở mức độ nào.

Nữ nghị sĩ khẳng định bà muốn hòa bình cho Ukraine, nhưng cho rằng Mỹ không nên viện trợ thêm cho Ukraine. Bà nhận định, Ukraine đang mất đi "một thế hệ thanh niên" trong cuộc chiến với Nga.

Quan điểm của bà Greene vấp phải nhiều ý kiến phản đối, trong đó có cả từ các đảng viên Cộng hòa.

Một số nghị sĩ của đảng trên cho rằng bà Greene nói riêng và một nhóm nhà lập pháp Mỹ nói chung đã bị ảnh hưởng bởi các thông điệp tuyên truyền của điện Kremlin.

Những thảo luận về việc phương Tây đưa quân tới Ukraine nổi lên vào cuối tháng 2 sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng không thể loại trừ bất cứ khả năng nào để giúp Ukraine chiến thắng, kể cả việc gửi quân đội tới Ukraine tham chiến.

Mỹ sau đó tuyên bố, Tổng thống Joe Biden "đã nói rõ rằng Mỹ sẽ không gửi quân đến chiến đấu ở Ukraine". 

Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói rằng, quân nhân Mỹ duy nhất có mặt ở Ukraine là những người đang có mặt tại đại sứ quán nước này ở Kiev để "làm công việc quan trọng" về trách nhiệm giải trình liên quan tới số vũ khí cung cấp cho Ukraine.

Khi được hỏi liệu nước này có thể gửi quân tới Ukraine để thực hiện các mục đích khác như huấn luyện hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, cho biết chính quyền ông Biden phản đối mọi hành động triển khai quân tới Ukraine.

Ông Miller nói với các phóng viên: "Chúng tôi sẽ không gửi quân tới Ukraine. Tổng thống đã nói rất rõ ràng".

Sau đó, Điện Kremlin cảnh báo, xung đột giữa Nga và NATO không thể tránh khỏi nếu các nước thành viên của liên minh này điều quân đến Ukraine.

Theo Newsweek