1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nghị sĩ Bolivia lao vào ẩu đả giữa quốc hội

Thành Đạt

(Dân trí) - Các nghị sĩ Bolivia đã lao vào ẩu đả ngay tại quốc hội do tranh cãi về phán quyết bỏ tù một cựu thống đốc.

Bộ trưởng Chính phủ Eduardo del Castillo hôm 23/5 đã được quốc hội Bolivia triệu tập để báo cáo về việc Luis Fernando Camacho, cựu thống đốc bảo thủ của vùng Santa Cruz và là một chính trị gia đối lập hàng đầu, bị kết án 12 tháng tù.

Ông del Castillo ủng hộ tính hợp pháp của vụ bắt giữ, đồng thời chỉ trích các nghị sĩ Creemos, đảng của cựu Thống đốc Camacho, và gọi họ là "các nhóm cực đoan, trộm cắp, bạo lực chiếm đoạt tiền của người dân Bolivia".

Khi ông del Castillo phát biểu, một nhóm nghị sĩ đối lập đã trưng biểu ngữ phản đối việc kết án cựu Thống đốc Camacho, đồng thời giương các bức ảnh của ông del Castillo gắn mác "bộ trưởng khủng bố".

Nghị sĩ Bolivia lao vào ẩu đả giữa quốc hội (Nguồn: Alarabiya).

Khi một số nghị sĩ ủng hộ chính phủ cố gắng giành lại các biểu ngữ này, khoảng 20 nghị sĩ đã lao vào ẩu đả ngay tại quốc hội.

Cuộc ẩu đả kết thúc sau vài phút. Không bên nào bị thương tích nghiêm trọng.

Báo cáo của Bộ trưởng del Castillo đã bị gián đoạn trong thời gian ngắn. Ông del Castillo bị chỉ trích gây ra bầu không khí hiếu chiến tại quốc hội.

Theo Alarabiya News