1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine

Ngày kỷ niệm đắc cử tổng thống buồn của Bush

Hàng ngàn người hôm 2/11 đã thực hiện những cuộc xuống đường trên khắp nước Mỹ phản đối các chính sách của Tổng thống Mỹ Bush, bao gồm cuộc chiến tại Iraq và cách thức Chính phủ Mỹ đối phó với bão Katrina.

Tổ chức Thế giới không thể chờ đợi - một liên minh các nhóm được thành lập mới đây để thực hiện những cuộc xuống đường - đã tận dụng dịp kỷ niệm việc tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Bush để kêu gọi ông chủ Nhà Trắng từ chức trong những cuộc phản đối diễn ra ở các thành phố bao gồm New York, Los Angeles, Seattle, San Francisco và Chicago.

 

Tại New York, các học sinh và sinh viên rời khỏi các trường trung học và đại học nhập cuộc cùng những người khác tại Quảng trường Union trước khi tuần hành hơn 3 km để đến Quảng trường Times dọc theo những đại lộ có cảnh sát đi mô tô 2 bên đường. “Chế độ Bush muốn tái tạo thế giới bằng các chính sách của họ” - nhà tổ chức Sunsara Taylor phát biểu - “Từ cuộc chiến tại Iraq đến các chính sách môi trường, đến việc cải tạo Tòa án Tối cao... Chúng tôi đang kéo nòng súng của chủ nghĩa phát xít xuống ở đất nước này”. Những người biểu tình hô vang các khẩu hiệu và giương cao các biểu ngữ phản đối Tổng thống Bush trong hòa bình. Cảnh sát cho biết có 3 người bị bắt giữ.

 

Olivier Martineau, 16 tuổi, rời trường học cùng với 17 học sinh khác để tham gia tuần hành. “Tôi cực lực phản đối cuộc chiến tại Iraq” - Martineau nói - “Chúng ta luôn luôn chõ mũi vào chuyện của những người khác, trong khi lại không nhận ra các cuộc chiến tại nước mình”. Sinh viên Tuarian Wolfe, 19 tuổi, mang tấm bảng viết “Không người Iraq nào để tôi trên mái nhà đến chết” để phản đối cách hành xử chậm chạp của chính quyền Bush trong việc giúp đỡ những người nghèo bị mắc kẹt ở New Orleans do cơn bão Katrina. Một số học sinh nói rằng vì họ chưa thể bỏ phiếu do chưa đủ tuổi, nhưng họ quyết định tham gia tuần hành để bày tỏ tiếng nói của mình. Các nhà tổ chức cho biết họ dự định làm gián đoạn buổi trình bày Thông điệp Liên bang tiếp theo của Tổng thống Bush vào tháng giêng.

 

Tại Chicago, các nhà tổ chức ước tính có hơn 500 người tham gia cuộc tuần hành giữa rừng cảnh sát trong trang phục chống bạo động. Một số người phản đối đeo mặt nạ vẫy quốc kỳ Iraq và phá cờ Mỹ. James Crimmins, 59 tuổi, cho biết ông phản đối “một cuộc chiến tranh trên cơ sở dối trá”, trong khi Gloria Rosenzweig, 60 tuổi, cho biết bà phản đối thành tích của Tổng thống Bush về môi trường và tin rằng thanh niên Mỹ đang bị chính trị hóa nhiều hơn. “Cuộc chiến này gây tiếng vang với thanh niên bằng việc quân đội tuyển lính ở trường trung học và chúng biết mình ở rất gần sự nguy hiểm” - bà nói.

 

Tại Los Angeles, cảnh sát cho biết có khoảng 800 học sinh và sinh viên xuống đường tuần hành với sự tháp tùng của người lớn. Cuộc tuần hành ở Seattle cũng thu hút hàng trăm học sinh và sinh viên tham gia nhằm phản đối cuộc chiến Iraq và quan điểm của chính quyền Bush về nhiều thứ, từ việc bổ nhiệm thẩm phán Tòa án Tối cao đến quyền sinh đẻ.

 

Theo Trùng Quang

Người lao động/AP, Reuters, THX