1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga xuất kích Su-35 yểm trợ mặt trận Kursk, Ukraine mất hơn 17.700 quân

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga đã triển khai các máy bay chiến đấu Su-35S hỗ trợ chiến dịch đẩy lùi lực lượng Ukraine ở vùng biên giới Kursk.

Nga xuất kích Su-35 yểm trợ mặt trận Kursk, Ukraine mất hơn 17.700 quân - 1

Binh lính Nga ở Donetsk (Ảnh: Sputnik).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/9 tuyên bố, máy bay chiến đấu Su-35S thuộc Lực lượng Không quân vũ trụ Nga đã yểm trợ cho máy bay và trực thăng tấn công vào các cơ sở và vũ khí trang bị của Ukraine tại tỉnh Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết phi hành đoàn và phi công chiến đấu đã thực hiện các nhiệm vụ thường kỳ tại các khu vực biên giới ở tỉnh Kursk.

"Trong các nhiệm vụ chiến đấu, phi công máy bay chiến đấu Su-35S đã tuần tra khu vực được giao và yểm trợ cho máy bay ném bom và tấn công, cũng như trực thăng của không quân, trong các cuộc không kích vào các cơ sở và thiết bị quân sự của Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 27/9, quân đội Nga đã đẩy lùi 5 đợt phản công của Ukraine về phía Lyubimovka và Plekhovo, đồng thời đẩy lùi 11 nỗ lực đột phá biên giới của Ukraine gần Novy Put và Medvezhye.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục các hoạt động tấn công và đánh bại các đơn vị của Ukraine gần Lyubimovka, Daryino, Novy Put, Nikolayevo-Daryino và Plekhovo.

Quân đội Nga đã tấn công vào các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của Ukraine gần các làng Guyevo, Daryino, Kolmaky, Kazachya Loknya, Lyubimovka, Malaya Loknya, Martynovka, Mikhailovka, Medvezhye, Novaya Sorochina, Novy Put, Orlovka, Plekhovo, Pravda, Tolsty Lug và Cherkasskoye Porechnoye.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã mất hơn 330 quân nhân, 16 xe bọc thép, bao gồm một xe tăng, trong các cuộc giao tranh ở vùng Kursk hôm 27/9.

Thống kê của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới của Nga, thiệt hại của Ukraine đã lên tới hơn 17.750 quân nhân, 131 xe tăng, 62 xe chiến đấu bộ binh, 97 xe bọc thép chở quân, 837 xe chiến đấu bọc thép, 533 phương tiện, 143 khẩu pháo, 31 hệ thống pháo phóng loạt, bao gồm 8 hệ thống HIMARS và 6 hệ thống pháo phản lực khác do Mỹ sản xuất, 8 bệ phóng tên lửa phòng không, cùng hàng loạt thiết bị khác.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apty Alaudinov, ngày 27/9 tuyên bố lính đánh thuê nước ngoài từng phục vụ trong hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraine tại Kursk đã bị hạ gục.

"Những lính đánh thuê này là mục tiêu hợp pháp và một số người trong số họ đã bị hạ gục", tướng Alaudinov cho biết.

Trước đó, dự án NemeZida đã công bố dữ liệu về hơn 800 chiến binh Ukraine xâm nhập vùng Kursk. Trong số đó có khoảng 200 lính đánh thuê nước ngoài từ Israel, Armenia, Georgia, Jordan, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ, Moldova, Syria và các quốc gia khác.

Ông Alaudinov tuyên bố lực lượng Nga đã thiết lập nhiều tuyến phòng thủ ở Kursk, trong khi lực lượng vũ trang Ukraine thiếu các hệ thống phòng thủ nhiều lớp trong khu vực.

Ukraine mở chiến dịch đột kích vào tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6/8 và nhanh chóng kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ tại đây. Tuy nhiên, đà tiến công chững lại sau khi Nga đưa viện binh tới và bắt đầu phản công. 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ước tính Moscow đã điều động khoảng 40.000 binh lính Nga đến Kursk để phản công đẩy lùi lực lượng Kiev. 

Theo Tass