1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Nga bẻ gãy mũi tiến công qua biên giới, Ukraine thiệt hại 16.400 quân

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine mất hơn 340 quân khi Moscow đẩy lùi nỗ lực tiến công của Kiev qua biên giới ở vùng Kursk.

Nga bẻ gãy mũi tiến công qua biên giới, Ukraine thiệt hại 16.400 quân - 1

Lính Nga khai hỏa vũ khí (Ảnh: Tass).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/9 xác nhận, quân đội nước này đã đẩy lùi các nỗ lực tấn công của lực lượng Ukraine vào các khu vực Malaya Loknya và Plekhovo ở tỉnh Kursk của Nga.

Ngoài ra, Nga cũng ngăn chặn hai nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đột phá qua vùng biên giới Kursk để tiến công vào khu vực Novy Put.

"Các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc tiếp tục phản công và tấn công các đơn vị của Ukraine gần các khu định cư Lyubimovka, Daryino, Novy Put, Nikolayevo-Daryino, Malaya Loknya và Plekhovo", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Quân đội Nga tuyên bố tấn công các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của đối phương gần Gornal, Goncharovka, Kurilovka, Kositsa, Kruglenkoye, Lyubimovka, Martynovka, Malaya Loknya, Melovoy, Malaya Obukhovka, Medvezhye, Mirny, Novy Put, Novoivanovka, Plekhovo, Russkoe Porechnoye, Tolsty Lug và Cherkasskaya Konopelka.

Ngoài các mục tiêu ở Kursk, máy bay chiến đấu Nga tấn công lực lượng dự bị của Ukraine ở vùng Sumy, nơi giáp biên giới Nga. Moscow cáo buộc Kiev đưa quân và thiết bị quân sự từ Sumy qua biên giới để tham gia chiến dịch quân sự ở Kursk.

Trong ngày 23/9, Ukraine mất 340 người và 6 xe bọc thép, bao gồm một xe tăng do các cuộc phản công của Nga.

Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch Kursk, lực lượng Ukraine đã mất hơn 16.400 quân, 127 xe tăng, 60 xe chiến đấu bọc thép, 95 xe chở quân bọc thép, 797 xe bọc thép, 497 ô tô, 132 hệ thống pháo, 29 hệ thống pháo phóng loạt, 8 hệ thống phòng không, 5 xe vận tải và xe tải, 32 hệ thống tác chiến điện tử, 8 hệ thống radar phản pháo, 2 hệ thống radar phòng không, 17 xe công binh, bao gồm 10 xe dọn chướng ngại vật và một xe rà phá bom mìn UR-77, cùng một xe cứu hộ bọc thép.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga, Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apty Alaudinov tuyên bố, Nga phát hiện các chuyên gia nước ngoài trong lực lượng vũ trang Ukraine tại Kursk có nhiều hành vi phạm tội.

Tướng Alaudinov nói thêm rằng, người dân trong khu vực cho biết đã nghe thấy tiếng của người nước ngoài ở các khu vực đông dân cư kể từ những ngày đầu tiên của chiến dịch Kursk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/9 tuyên bố chiến dịch Kursk đã đạt được một số thành công, chủ yếu là chuyển hướng quân đội Nga khỏi các khu vực khác trên tiền tuyến.

"Chiến dịch này đã làm chậm bước tiến của Nga và buộc họ phải điều chuyển một số lực lượng của mình đến Kursk với số lượng khoảng 40.000 quân. Các chiến binh của chúng tôi ở miền Đông đã nói rằng họ ít bị tấn công hơn", Tổng thống Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với The New Yorker hôm 22/9.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu chiến dịch này có thành công hay không, tổng thống Ukraine cho rằng hiện vẫn "còn quá sớm để đưa ra đánh giá".

Ukraine đã phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk của Nga hôm 6/8, kiểm soát khoảng 100 khu định cư và hơn 1.300km2 lãnh thổ Nga. Chiến dịch này nhằm khiến Nga chuyển bớt nguồn lực khỏi mặt trận miền Đông Ukraine, giảm sức ép cho lực lượng phòng thủ của Ukraine tại đây.

Theo Tass