1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga: Vụ bắt gián điệp của Mỹ theo đuổi "mục tiêu xấu"

(Dân trí) - Nga hôm qua đòi Mỹ cung cấp thêm thông tin về vụ bắt giữ 10 người bị cho là gián điệp Nga. Trong khi đó, phía Mỹ tuyên bố Tổng thống Obama đã được thông báo về vụ gián điệp Nga trước khi ông gặp người đồng cấp Nga tuần trước tại Washington.

 

Nga: Vụ bắt gián điệp của Mỹ theo đuổi "mục tiêu xấu" - 1

Tổng thống Mỹ đã được thông báo đầy đủ về vụ gián điệp Nga
 
Phát biểu trước báo giới, ông Gibbs khẳng định Tổng thống Mỹ “đã được thông báo đầy đủ và chính xác” về tình hình vụ việc trước khi gặp Tổng thống Nga Medvedev vào thứ 5 tuần trước, mặc dù hai nhà lãnh đạo không thảo luận vấn đề này.

Ông Gibbs cũng cho rằng phía Mỹ đã hành động thích đáng theo luật pháp.

Cảnh sát Síp hôm qua đã bắt giữ đối tượng tình nghi thứ 11 bị cáo buộc là gián điệp của Nga ở Mỹ, cùng ngày Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho rằng vụ bê bối gián điệp nổ ra ở Mỹ không hề có cơ sở và theo đuổi "những mục tiêu xấu xa". “Chúng tôi lấy làm khó hiểu trước những động cơ kích thích Bộ Tư pháp Mỹ phát biểu công khai với tinh thần ‘tình tiết gián điệp’ thời Chiến tranh Lạnh” – lời bình luận nhận xét. Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết trong số những người bị bắt giữ có cả công dân Nga và công dân Mỹ.

Bộ Ngoại giao Nga lấy làm tiếc là sự kiện này diễn ra trong bối cảnh “tái khởi động” quan hệ với Nga mà chính Chính phủ Mỹ đã tuyên bố.

Phát biểu khi đang ở Jerusalem ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng nêu nghi vấn về thời điểm tiến hành vụ bắt giữ hôm 28/6 – chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp kiến Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tại Nhà Trắng.

Trong hồ sơ nộp cho tòa án, Bộ Tư pháp Mỹ mô tả những người vừa kể là “những di dân bất hợp pháp” và thực hiện những công tác dài hạn với những bình phong sâu kín ở Mỹ cho cơ quan tình báo SVR của Nga.

Truyền thông Mỹ cho biết các nghi can, bị truy tố về tội âm mưu làm gián điệp và rửa tiền, đã sinh sống ở các thành phố Mỹ hơn một thập niên và làm những công việc ngoài chính phủ – một số người làm việc tại các tổ chức nghiên cứu chính sách và các trường đại học.

Những người này đã được chỉ thị thu thập nhiều loại thông tin, bao gồm thông tin về vũ khí hạt nhân, chính sách đối ngoại và sinh hoạt chính trị ở quốc hội Mỹ.

Ngay trước đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng những thông tin về vụ bắt giữ dường như “có mâu thuẫn”. Cơ quan tình báo Nga từ chối bình luận về vụ này.

Trong khi đó, phát biểu trong buổi tiếp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đang ở thăm Mátxcơva, Thủ tướng Nga Vladimir Putin nói ông hy vọng loạt vụ bắt bớ này sẽ không ảnh hưởng xấu đến quan hệ Mỹ-Nga.

Nguyễn Viết
Tổng hợp