Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Nga, Ukraine đạt được thỏa thuận ở Kursk

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine và Nga đã đạt được thỏa thuận nhằm sơ tán người dân ở tỉnh Kursk thông qua Belarus đến các khu vực khác của Moscow.

Nga, Ukraine đạt được thỏa thuận ở Kursk - 1

Ủy viên Nhân quyền Nga, Tatyana Moskalkova (Ảnh: Reuters).

"Hiện đã có những người (Nga) ở tỉnh Sumy (Ukraine). Và đã có thỏa thuận với Hội Chữ thập đỏ cũng như phía Ukraine rằng họ sẽ được sơ tán qua Belarus đến lãnh thổ Nga", Ủy viên Nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova cho biết hôm 24/2.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu người sẽ được di tản theo thỏa thuận này.

Người phát ngôn của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết nhóm này đang hỗ trợ những thường dân được sơ tán ở khu vực Sumy.

"Đối với các hoạt động như thế này, các bên trong cuộc xung đột phải trực tiếp thống nhất về các chi tiết. Nếu cả hai bên đều thống nhất về các chi tiết đó, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ việc di chuyển an toàn và có phẩm giá của những thường dân muốn trở về Nga", người phát ngôn Pat Griffiths nói với AFP.

Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk vào tháng 8/2024 và vẫn kiểm soát một phần lãnh thổ của Nga tại khu vực này. Kiev tin rằng quyền kiểm soát của Ukraine đối với một phần tỉnh Kursk có thể trở thành một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Nga.

Moscow đã nhanh chóng phản công, đảo ngược tình thế. Theo RIA Novosti, tính đến giữa tháng này, Nga đã giành lại hơn 800km2, tương đương hơn 60% lãnh thổ ở Kursk bị Ukraine kiểm soát.

Trước đó, phía Nga cáo buộc binh sĩ Ukraine tấn công dân thường, "bao gồm phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi, cả trong nhà của họ và khi họ cố gắng sơ tán bằng phương tiện dân sự" tại các khu vực do lực lượng Kiev kiểm soát.

Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch của Ukraine đã bác bỏ những tuyên bố này, cáo buộc Nga đang cố gắng dàn dựng một câu chuyện không đúng sự thật.

Giới chức Nga tuyên bố có 500 người mất tích ở tỉnh Kursk, nhưng nhiều người địa phương tin rằng con số thực tế có thể lên tới 3.000.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ trao đổi lãnh thổ kiểm soát được ở Kursk để lấy lãnh thổ mà Nga đang nắm giữ.

"Chúng ta quan tâm đến lãnh thổ của Ukraine. Trong mọi trường hợp, chúng ta sẽ có thể trao đổi Kursk để lấy lãnh thổ của mình", ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh thêm: "Tôi chắc chắn rằng khi chúng ta đề cập đến vấn đề toàn vẹn lãnh thổ và các bước đi cụ thể, điều đó sẽ giúp ích cho chúng ta".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một giải pháp nhanh chóng cho cuộc chiến của Nga - Ukraine. Bước đi đầu tiên diễn ra vào ngày 18/2 khi các quan chức Nga và Mỹ gặp nhau tại Ả rập Xê út để tổ chức các cuộc đàm phán sơ bộ mà không có sự tham gia của Ukraine.

Trước đây, ông Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt chiến sự ở Ukraine trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, kể từ sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, mốc thời gian đó đã được điều chỉnh lại.

Chính quyền Mỹ được cho là đã thông báo với các quan chức châu Âu rằng họ hy vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trước Lễ Phục sinh, rơi vào ngày 20/4.

Theo Kyiv Independent
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine