1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga - Ukraine cáo buộc lẫn nhau nổ súng vào lực lượng cứu hộ vụ vỡ đập

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc phía còn lại nổ súng vào lực lượng cứu hộ vụ vỡ đập Nova Kakhovka ở Kherson, trong bối cảnh hàng chục nghìn người đang cấp tập di tản tránh lũ.

Nga - Ukraine cáo buộc lẫn nhau nổ súng vào lực lượng cứu hộ vụ vỡ đập - 1

Ngôi làng Dnipryany, Kherson ngập trong nước lũ sau vụ vỡ đập (Ảnh: AP).

Điện Kremlin ngày 8/6 cáo buộc Ukraine pháo kích các nhân viên cứu hộ của Nga đang làm nhiệm vụ ở những khu vực bị ngập lụt sau khi đập thủy điện Nova Kakhovka ở Kherson bị vỡ hôm 6/6.

Người phát ngôn dinh tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết các nhân viên cứu hộ Nga trong khu vực đang làm việc một cách chăm chỉ, nhưng ông cáo buộc quân đội Ukraine đang khiến công việc của họ trở nên nguy hiểm hơn.

"Điều khó khăn là ở nhiều nơi, lực lượng cứu hộ buộc phải làm việc trong điều kiện bị Ukraine nã pháo liên tục và điều này khiến nhiệm vụ của họ trở nên phức tạp", ông Peskov nói, nhưng không cung cấp bằng chứng cho cáo buộc.

Trước đó, giới chức Ukraine vào ngày 7/6 cáo buộc lực lượng Nga bắn pháo vào lực lượng cứu hộ của Kiev ở khu vực bờ phải sông Dnieper. Nga đang kiểm soát bờ trái của con sông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc: "Khi các lực lượng của Ukraine cố gắng giải cứu người dân khỏi khu vực lũ lụt, họ đã bị Nga bắn từ xa".

Nga - Ukraine cáo buộc lẫn nhau nổ súng vào lực lượng cứu hộ vụ vỡ đập - 2

Vị trí đập Kakhovka (Nguồn: Guardian).

Vụ vỡ đập Nova Kakhovka đã dẫn tới tình trạng lũ lụt nghiêm trọng tại hạ lưu sông Dnieper. Hàng chục ngôi làng bị ngập trên diện tích 600km2 và hàng chục nghìn người ở cả 2 bên chiến tuyến đã buộc phải sơ tán. Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc bên còn lại gây ra vụ vỡ đập.

Ông Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang theo dõi tình hình ở Kherson, nhưng hiện chưa có bất kỳ kế hoạch nào đến thăm vùng thảm họa. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky hôm nay đã tới thăm Kherson.

Vladimir Leontiev, lãnh đạo thân Nga tại Nova Kakhovka, cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong khu vực do Nga kiểm soát.

"Có thông tin cho biết trong số 7 người đang chăn thả gia súc (khi lũ đến), 5 người đã chết đuối. Chúng tôi đang tìm cách sơ tán 2 người còn lại", ông cho biết.

Giới chức thân Nga ở Kherson cảnh báo người dân nguy cơ đụng phải mìn bị nước lũ cuốn xuống hạ nguồn.

Trong một diễn biến có liên quan, BBC Nga đưa tin, Moscow đã nộp đơn kiện Ukraine lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và Tòa án Quốc tế của Liên hợp quốc về cáo buộc Kiev phá hủy nhà máy điện Kakhovka HPP bằng "đạn pháo cỡ lớn".

Tại ICC, nhà ngoại giao Nga Oleksandr Shulgin cáo buộc, Ukraine đã cố tình làm mực nước ở hồ chứa Nova Kakhovka nâng lên mức cao rồi phá hủy đập thủy điện.

Trong khi đó, Văn phòng Tổng Công tố Ukraine tuyên bố đã thông báo cho Công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế về cáo buộc Nga cho nổ đập thủy điện Nova Kakhovka và sẽ cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết.

Theo Reuters, Ukrainska Pravda