1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố phá hủy căn cứ không quân Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố vô hiệu hóa căn cứ không quân Starokostiantyniv bằng vũ khí chính xác cao tầm xa và phá hủy nhiều khí tài của Ukraine.

Nga tuyên bố phá hủy căn cứ không quân Ukraine - 1

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy ở Chernihiv, Ukraine ngày 5/3 (Ảnh: Getty).

"Lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Vào sáng 6/3, các cuộc không kích đã được thực hiện bằng vũ khí tầm xa với độ chính xác cao. Căn cứ không quân Ukraine tại Starokostiantyniv đã bị vô hiệu hóa", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm nay.

Ông Konashenkov cho biết hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine cũng bị lực lượng tên lửa Nga phá hủy. Ông cho biết Nga đã bắn rơi 10 máy bay và trực thăng của Ukraine trong 24 giờ qua.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát một căn cứ quân sự của Ukraine gần Kherson. Nga cho biết căn cứ này dường như được Ukraine sử dụng để huấn luyện lính thủy đánh bộ, lính đặc công, lính tăng và lính pháo binh, và nơi đây được cho là từng có 4.000 binh sĩ đóng quân. 

Bộ Quốc phòng Nga sau đó đăng video cho thấy các vũ khí bị Ukraine bỏ lại tại căn cứ, trong đó có xe tăng T-64, T-80, xe bọc thép, xe chiến đấu bộ binh cùng kho đạn gồm mìn, tên lửa chống tăng, đạn cối và đạn tăng.

Các cuộc giao tranh giữa quân đội Nga và lực lượng vũ trang Ukraine vẫn tiếp tục nổ ra vào cuối tuần. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm nay xác nhận, quân đội nước này đã phá hủy 2.203 mục tiêu quân sự của Ukraine kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch đặc biệt từ ngày 24/2.

Theo ông Konashenkov, Nga đã phá hủy 69 máy bay trên mặt đất và 24 máy bay trên không, 778 xe tăng và phương tiện bọc thép, 77 hệ thống tên lửa phóng loạt, 279 pháo dã chiến và súng cối, 553 đơn vị xe quân sự đặc biệt, 62 máy bay không người lái của Ukraine.

Theo Guardian, Nga đã nối lại các cuộc tấn công vào thành phố cảng Mariupol trong ngày 6/3, sau khi thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ. Nga và Ukraine đã đổ lỗi cho nhau về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Các nhà chức trách ở Mariupol cho biết đã triển khai kế hoạch sơ tán dân thường. Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó không thể thực hiện do quân đội Nga tiếp tục pháo kích. Trong khi đó, Nga đổ lỗi cho lực lượng vũ trang Ukraine tại Mariupol ngăn cản dân thường rời đi.

Quân đội Ukraine hôm nay tuyên bố đang triển khai các chiến dịch phòng vệ tại hai thành phố Mariupol và Chernihiv.

Hơn 1,3 triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự hôm 24/2. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 1,5 triệu người trong ngày hôm nay.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay xác nhận, các trung tâm y tế tại Ukraine phải hứng chịu các vụ tấn công khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. WHO đang tiến hành điều tra thêm về các vụ tấn công này.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/3 đã có cuộc điện đàm để thảo luận về những nỗ lực trừng phạt Nga, đồng thời tăng cường viện trợ kinh tế, nhân đạo và quân sự của Mỹ cho Ukraine.

Theo Guardian, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine