1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên Hợp Quốc công bố thương vong tại Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Liên Hợp Quốc đã công bố thương vong tại Ukraine sau 7 ngày chiến sự, tuy nhiên con số thực tế có thể cao hơn.

Liên Hợp Quốc công bố thương vong tại Ukraine - 1

Tòa nhà trúng hỏa lực trong cuộc giao tranh tại Kharkov, Ukraine hôm 2/3 (Ảnh: AFP).

Theo hãng tin Reuters, văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc xác nhận 227 dân thường đã thiệt mạng và 525 người bị thương ở Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu cho đến nửa đêm ngày 1/3.

"Hầu hết thương vong này là do sử dụng vũ khí gây nổ có phạm vi ảnh hưởng rộng, bao gồm hỏa lực từ pháo hạng nặng và hệ thống rocket đa nòng cũng như các cuộc không kích", văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết trong tuyên bố tại Geneva hôm 2/3.

Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc tin rằng con số thực tế còn "lớn hơn nhiều", đặc biệt ở vùng lãnh thổ do chính phủ kiểm soát trong những ngày qua, do sự chậm trễ báo cáo ở một số khu vực, nơi đã diễn ra các cuộc giao tranh gay gắt.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố thương vong của lực lượng Nga sau một tuần chiến sự tại Ukraine. Đây là lần đầu tiên số liệu này được công bố.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 498 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 1.597 quân nhân bị thương với các mức độ khác nhau. Trước đó, Tổng thống Ukraine cho biết khoảng 6.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Ukraine.

Về thiệt hại của Ukraine, quân đội Nga ước tính, ít nhất 2.870 binh sĩ thiệt mạng, hơn 3.700 quân nhân bị thương và khoảng 572 quân nhân bị bắt giữ. 

Cơ quan Tình huống khẩn cấp nhà nước Ukraine hôm 2/3 thông báo ít nhất 2.000 người tại nước này đã thiệt mạng sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại đây.

"Hơn 2.000 người Ukraine đã thiệt mạng, chưa kể các binh sĩ của chúng ta. Trẻ em, phụ nữ và lực lượng phòng vệ của chúng ta đang thiệt mạng từng giờ", thông báo cho biết thêm.

Theo cơ quan của Ukraine, các cơ sở hạ tầng giao thông, nhà ở, bệnh viện và nhà trẻ đã bị lực lượng Nga "phá hủy" trong 7 ngày qua.

Nga tuyên bố chiến dịch của nước này chỉ tấn công các cơ sở quân sự, không nhắm mục tiêu tới dân thường và cơ sở dân sự. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ tuyên bố này.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết Nga đã phá hủy 1.502 mục tiêu quân sự của Ukraine, gồm 51 trung tâm chỉ huy và liên lạc, 38 hệ thống tên lửa đất đối không S-300, Buk M-1, Osa và 51 trạm radar.

Ngoài ra, Nga cũng tuyên bố đã vô hiệu hóa 47 máy bay ở mặt đất và 11 máy bay trên trời, 472 xe tăng và các phương tiện bọc thép, 62 hệ thống rocket phóng loạt, 206 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 336 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt và 46 phương tiện bay không người lái của Ukraine.

Các cuộc giao tranh giữa quân đội Nga và lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang diễn ra tại nhiều thành phố, bất chấp nỗ lực đàm phán của hai bên.

Tại Kharkov, thành phố lớn thứ 2 của Ukraine, cơ quan an ninh Ukraine hôm 2/3 cho biết lính dù Nga đã đổ bộ vào khu vực này. Trước đó, Kharkov đã ghi nhận các trận pháo kích dữ dội khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

Theo thị trưởng Vadym Boichenko, thành phố cảng Mariupol của Ukraine cũng đang ghi nhận thương vong hàng loạt và đối mặt với tình trạng mất nước do các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Nga.

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết khoảng 835.928 người tị nạn đã rời Ukraine kể từ ngày 24/2 - thời điểm Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại nước này. Hơn một nửa trong số họ (453.982) đã chạy tới Ba Lan, trong khi khoảng 116.348 người khác đã đến Hungary.

96.000 người khác từ các khu vực Donetsk và Lugansk, Đông Ukraine đã di tản sang Nga từ ngày 18-23/2. Hai khu vực này do lực lượng ly khai kiểm soát và đã được Nga công nhận độc lập.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine