1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tuyên bố hạ 300 binh sĩ Ukraine bằng bom chân không, Kiev bác bỏ

Quốc Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố hạ gục 300 binh sĩ Ukraine trong vụ tấn công chính xác bằng "bom chân không" tại tiền tuyến, nhưng Kiev lập tức bác bỏ thông tin này.

Nga tuyên bố hạ 300 binh sĩ Ukraine bằng bom chân không, Kiev bác bỏ - 1

Các bệ phóng tên lửa nhiệt áp trong cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ hồi tháng 6/2020 (Ảnh: Host Photo Agency/Getty).

"Vụ tập kích chính xác bằng bom phóng trên không nhắm vào địa điểm tập kết đơn vị Kraken tân phát xít đã tiêu diệt tới 300 tay súng", TASS dẫn tuyên bố ngày 16/3 từ Bộ Quốc phòng Nga. Kraken là tên đơn vị đặc nhiệm thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đăng tải video cho thấy quá trình lực lượng nước này phóng bom nhiệt áp ODAB-1500 nhằm vào đơn vị của Ukraine.

Trong khi đó, người phát ngôn Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, Andriy Yusov, nói với CNN rằng tuyên bố của phía Nga là "hoàn toàn sai sự thật và phục vụ mục đích tuyên truyền, cũng như thông tin từ phía Nga về việc hạ gục 1.500 binh sĩ Ukraine ở tỉnh Kursk và Belgorod ngày hôm qua".

CNN không thể xác minh độc lập sự việc.

Vũ khí nhiệt áp còn được gọi là bom chân không. Sức phá hủy của loại vũ khí này trước tiên đến từ sóng nổ, sau đó tới từ trạng thái chân không được tạo ra khi hỗn hợp nhiên liệu - không khí hút hết oxy tại hiện trường vụ nổ, theo Viện Luật và Chiến tranh Lieber, thuộc Học viện Quân sự West Point của Mỹ.

Sức mạnh của vụ nổ vũ khí nhiệt áp đủ để làm sập các tòa nhà và phá vỡ nội tạng. Tường hay thậm chí cả hố che chắn cũng không có tác dụng bảo vệ, theo Trung tâm Kiểm soát và Không phổ biến Vũ khí.

Thông tin về vụ tập kích nói trên được đưa ra trong cuộc họp có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu lắng nghe báo cáo tình hình tại "khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine.

Theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc họp, Phó tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Nga, tướng Alexei Kim nói rằng "chỉ riêng trong tuần qua, nhờ hoạt động hiệu quả của các hệ thống trinh sát và tấn công, 3 tổ hợp Patriot của Mỹ, một bệ phóng tên lửa đa nòng Vampire, hơn 10 tên lửa do nước ngoài sản xuất, cùng các hệ thống pháo binh và kho nhiên liệu, đạn dược của Ukraine đã bị phá hủy".

Ông Kim cho biết, Ukraine đang "chịu tổn thất đáng kể cả về thiết bị và nhân lực trước vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái tấn công" của Nga.

Theo TASS, CNN